12:16 25/12/2011

Bắn người bằng súng tự chế, lĩnh án 24 năm tù giam

Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tuyên phạt Nguyễn Minh Long và Nguyên Xuân Bách 24 tù giam vì tội dùng súng tự chế bắn người.

Ngày 23/12, tại xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình, Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử Nguyễn Minh Long, 23 tuổi, ở xã YaLy, huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai, đang tạm trú tại thành phố Ninh Bình và Tống Xuân Bách, 26 tuổi, ở thôn Bồ Vi, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô trong vụ dùng súng tự chế bắn đạn hoa cải trước Cổng Trường Đại học Hoa Lư ngày 20/7, làm anh Phạm Tấn Thương, 21 tuổi, ở phố 6, phường Đông Thành, TP Ninh Bình bị trọng thương với tội danh "Giết người" theo Điều 93 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà sau khi nghe đại diện Viện Kiểm sát luận tội, bị cáo, người bị hại, người làm chứng, luật sư đưa ra các bằng chứng và tranh tụng, đánh giá các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tuyên phạt, các bị cáo Nguyễn Minh Long và Tống Xuân Bách phạm tội "Giết người" theo khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự, tuyên phạt Nguyễn Minh Long 13 năm tù, Tống Xuân Bách 11 năm tù giam, 2 bị cáo này còn phải bồi thường cho anh Phạm Tấn Thương 85.052.000 đồng.

Theo cand.com.vn