12:19 10/12/2014

Bán kết lượt về AFF Cup: Việt Nam có đội hình mạnh nhất

Trước trận lượt về, đội tuyển Việt Nam đón nhận tin vui về chấn thương của 2 cầu thủ Hoàng Thịnh và Xuân Thành đã bình phục rất tốt.

Đội tuyển Việt Nam đang tạo nên sự quan tâm đặc biệt trong lòng người hâm mộ cả nước sau khi giành chiến thắng 2 - 1 trên sân Shah Alam của Malaysia ở bán kết lượt đi. Cơ hội đi tiếp của HLV Toshiya Miura và các học trò đang trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, Việt Nam cần phải chơi bóng tập trung vì Malaysia vẫn còn cả 90 phút của trận lượt về để hy vọng vào một cuộc lật đổ.

Dù có lợi thế dẫn 2 - 1 sau trận bán kết lượt đi, nhưng Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm với hàng thủ trước trận lượt về. Trên sân Shah Alam, chiến thắng làm nức lòng người hâm mộ bởi tinh thần chiến đấu rực lửa của các cầu thủ và bản lĩnh sau khi bị dẫn bàn.

Tuy nhiên, nếu nhìn lại các tình huống nguy hiểm mà khung thành thủ môn Nguyên Mạnh phải đón nhận ở lượt đi, Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm trước khi tái đấu với Malaysia. Trong khi đó, hàng công Việt Nam cũng cần cải thiện độ sắc bén hơn. Đặc biệt, sau khi có bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 1 của Văn Quyết, lần lượt Công Vinh và Mạc Hồng Quân đã bỏ lỡ các cơ hội để gia tăng cách biệt cho Việt Nam.

Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam - Malaysia hứa hẹn sẽ rất quyết liệt. Ảnh: TTXVN


Trước trận lượt về, Việt Nam đón nhận tin vui về chấn thương của 2 cầu thủ Hoàng Thịnh và Xuân Thành đã bình phục rất tốt. Sự cơ động cùng sức trẻ giúp Hoàng Thịnh hợp với Huy Hùng trở thành cặp tiền vệ trung tâm xuất sắc của đội tuyển Việt Nam. Huy Hùng cũng là 1 trong 3 cầu thủ đã chơi trọn vẹn tất cả các trận đấu của Việt Nam từ đầu AFF Suzuki Cup 2014 bên cạnh cặp trung vệ Lê Phước Tứ - Đinh Tiến Thành. Điều đó đã cho thấy sự tín nhiệm tuyệt đối của HLV Toshiya Miura nơi chàng trai sinh năm 1992 này.

Ngoài Hoàng Thịnh, thì hậu vệ cánh trái Xuân Thành cũng đang trong quá trình hồi phục chấn thương và sẵn sàng ra sân ở trận đấu tới. Văn Biển đã thi đấu khá tốt ở trận lượt đi nhưng Xuân Thành vẫn là lựa chọn số 1 của HLV Miura. Theo dự đoán ban đầu, nhiều khả năng Vũ Minh Tuấn không thể góp mặt do chấn thương cơ đùi, dù đã hết án treo giò. Nhưng chấn thương của Minh Tuấn đã tiến triển nhanh hơn dự kiến và tiền vệ của CLB Than Quảng Ninh đã sẵn sàng để đá chính trong trận bán kết lượt về. Với sự trở lại của những cầu thủ này, Việt Nam sẽ có được đội hình mạnh nhất và tự tin đánh bại Malaysia, ghi tên mình vào chơi trận chung kết.

Để khích lệ tinh thần các cầu thủ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khẳng định sẽ có những phần thưởng xứng đáng cho thầy trò HLV Miura nếu đội tuyển vượt qua Malaysia để có mặt ở trận chung kết. Trước đó, với chiến thắng ở trận lượt đi, VFF đã thưởng “nóng” 2 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, thầy trò ông Miura cũng nhận 1 tỷ đồng từ ông bầu Đỗ Quang Hiển của CLB SHB Đà Nẵng. Như vậy, cùng với 1 tỷ đồng tiền thưởng sau thành tích lọt vào vòng bán kết, đội tuyển Việt Nam đã nhận được số tiền lên tới 4 tỷ đồng.

Khác với những giải đấu trước, VFF không còn đưa ra mức thưởng trước mỗi trận đấu mà tùy theo thành tích cũng như tinh thần thi đấu, VFF sẽ đưa ra những con số cụ thể. Trước trận lượt về với Malaysia phía VFF khẳng định, thầy trò HLV Miura cứ thi đấu hết mình để tiến thẳng vào trận chung kết, đến khi đó sự ghi nhận của CĐV và mức thưởng của liên đoàn sẽ xứng đáng với thành tích của toàn đội. Với những động thái kể trên, VFF hy vọng các tuyển thủ sẽ có được tinh thần thoải mái nhất cho trận đấu với Malaysia và xa hơn là có mặt ở trận chung kết sau 6 năm chờ đợi.

Chiến thắng 2 - 1 trước Malaysia, cánh cửa vào chơi trận chung kết của Việt Nam đang rộng mở. Tuy nhiên, Malaysia đã thua ở lượt đi nên họ sẽ phải tấn công nhiều để hy vọng lội ngược dòng. Nhất là khi Malaysia chào đón sự trở lại của những cầu thủ quan trọng như tiền vệ Shukor Adan hay tiền đạo Amri Yahya, đã vắng mặt trong trận lượt đi.

Chia sẻ với phóng viên trước trận lượt về, HLV Miura nhận định: “Chúng tôi hiểu chiến thắng vừa qua chỉ là thuận lợi bước đầu và mọi khó khăn vẫn còn ở phía trước. Lúc này chúng tôi không thể chủ quan được. Bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ, việc giữ lợi thế đó là điều không hề đơn giản.”

Công tác an ninh cũng được ban tổ chức trận bán kết lượt về đặc biệt chú trọng, bởi ở trận bán kết lượt đi đã xảy ra sự việc CĐV Malaysia hành hung CĐV Việt Nam ngay trên sân Shah Alam. Theo thông tin, sẽ có ít nhất 1.000 CĐV Malaysia đến sân Mỹ Đình để dự trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 giữa Việt Nam với Malaysia diễn ra ngày 11/12.


 Lê Sơn