Vững bước đi lên

Thấm thoát mới ngày nào đó mà nay đã gần 40 năm, khi quê hương đất nước hai miền Nam - Bắc hoàn toàn thống nhất, cũng đồng nghĩa với kể từ ngày đó, dân tộc Việt Nam không còn phải nghe tiếng bom đạn, tiếng súng, tiếng đại bác, không còn phải chứng kiến những cái chết đau đớn, thương tâm, thê thảm do bom rơi đạn lạc của chiến tranh gây ra.


Tâm lý chung của toàn dân tộc, toàn đất nước, toàn xã hội là chấp nhận sự đau khổ và hy sinh xương máu cho tương lai tươi sáng của đất nước và chủ nghĩa xã hội, khi hòa bình lập lại, đất nước thống nhất, dân tộc được tự do tự mình làm chủ lấy mình, các xu hướng mới cũng được phát huy và áp dụng, hình thành trong giới trí thức, công nhân và nông dân, văn hóa, khoa học, kỹ thuật….


Những năm đầu khi miền Nam vừa được giải phóng, quay nhìn về quá khứ mới thấy nhân dân ta đã tiến hành cuộc kháng chiến đầy gian khổ nhưng rất anh hùng, với tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường chiến đấu dũng cảm, hết sức quyết liệt, đất nước mới được hoàn toàn thống nhất như ngày hôm nay. Để giành được nền độc lập tự do dân tộc đó, cả nước và nhân dân phải hy sinh biết bao nhiêu con người, của cải, mồ hôi xương máu, khó khăn gian khổ đoạn trường, chỉ ước mong thay đổi hoàn cảnh sống theo hướng làm cho đời người trở nên tự do hơn, hạnh phúc hơn. Những thay đổi to lớn này đã tạo ra sự phấn chấn trong các tầng lớp con người. Mở đường cho một tương lai tốt đẹp về mọi mặt.


Sống trong thời kỳ đầu khởi dựng, củng cố đất nước, cả nước cùng nhau bước sang trang mới, trong giai đoạn làm lại từ đầu để ổn định cuộc sống. Quốc khố cạn kiệt, nhân dân sống trong thời kỳ bao cấp, đất ruộng đều vô hợp tác xã, nền kinh tế Việt Nam chìm đắm trong nghèo nàn, khó khăn, không kích thích quyền lợi của người sản xuất. Nền nông nghiệp nước ta lúc đó nghèo nàn về cơ sở vật chất, lạc hậu về kỹ thuật, hoàn toàn dựa vào lao động thủ công và phụ thuộc vào thiên nhiên. Năng suất các loại cây trồng vật nuôi đều rất thấp. Sản xuất công nghiệp rất nhỏ bé què quặt.


Sau bao năm đổi mới và hội nhập, nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ra đời, đến nay mặc dù đang phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn ảnh hưởng từ bên ngoài, nhưng đời sống của người dân đã khởi sắc và sung túc lên rất nhiều. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ đầy sáng tạo và tiến triển không ngừng, Nhà nước và nhân dân ra sức chống giặc đói, giặc dốt. Đất nước lẫn con người theo thời gian dần thay đổi cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch, lối sống …


Sau gần 40 năm vừa cải tạo vừa nâng cấp, đất nước ta nay đã có những hướng đi đầy sáng tạo và mới mẻ cùng sự hội nhập với các nước tiên tiến, mở đường tương lai sáng lạn cho những thế hệ trẻ sau này, sẽ thực hiện được những hoài bão, ước mơ, với tinh thần tràn đầy nhiệt huyết, chí khí, vững vàng tiến bước tiếp nối cha anh, chuyển dịch lớn và có những bước đột phá về kinh tế xã hội: xây dựng nền công nghiệp, nông nghiệp bền vững để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong nước và xuất khẩu sang các nước khác.

 
Xuân Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN