Muôn chiêu thú vị quản lý tiền lì xì của con

Những tưởng là câu chuyện nhỏ, nhưng hóa ra khi chia sẻ thì mới thấy việc quản lý tiền lì xì của con cũng thể hiện rất nhiều điều trong cách giáo dục con của các bậc làm cha, làm mẹ; cũng như góp phần xây dựng tính cách cho đứa trẻ khi lớn lên.

Facebook Thanh Nguyen chia sẻ: “Con em suốt ngày giở tiền ra đếm, bố mẹ cầm hộ thì tí tí lại hỏi tiền của con đâu? Em mới nghĩ ra được 1 cách là đầu tư mua cổ phiếu hộ con - nếu may mắn thì khi con lớn sẽ có ít vốn”.

Hãy chọn cách quản lý tiền lì xì của con cho ý nghĩa.

Facebook Lê Quang Huy: “Nếu con bé, thu hồi luôn mua sách cho con. Nếu con lớn, cũng thu luôn và chi tiền đó cho con mua dụng cụ học tập hay trả tiền ăn nhà hàng của con lúc đưa con đi ăn, đi chơi! Vậy là xong”.

Facebook  Thanh Nguyen: “Con mình một cháu 4 tuổi, một cháu 9 tuổi. Cháu 4 tuổi một ngày hỏi mẹ mấy lần là tiền của con đâu”.

Facebook  Nguyễn Thị Hòa:  “Con em gần 4 tuổi, ai lì xì cũng không lấy vì kêu sao nhiều người lì xì thế, cứ cầm những lúc ko để ý rơi mấy cơ số tiền mừng tuổi. Em chọn cách gom lại mua vàng để dành cho con”.

Lập "ngân hàng tại gia" để quản lý tiền lì xì.

Facebook  Bao Anh Nguyen: “Con tôi thìcác ông bà mừng tuổi thì nhận xong và mừng lại cho ông bà, hoặc đổi ra tiền 10.0000 đồng để mừng cho các em khác. Có bao nhiêu tiền cũng chả biết, rất thờ ơ”.

Facebook  Mẹ Cáo Già: “Nhà em phát xít nên xác định rõ ràng với con: Con chưa đến tuổi cầm tiền, đưa hết cho bố mẹ, từ con bé 3 tuổi đến đứa lớn 9 tuổi”.

Facebook  Nguyen Hong Nhung: “Mình vẫn đang tích luỹ cho cả 2 con từ khi lọt lòng đến bây giờ vào sổ tiết kiệm”.

Facebook  Hoa Nguyen: “Nhà em thì con lớn thì con bảo tự trich lại 10% để mua quà hay sách truyện, còn tất cả là em mua bảo hiểm nhân thọ cho các con. Em đóng năm một lần và thu vào khoảng tháng 3, nên cứ ra Tết là bố mẹ tập hợp tiền mừng tuổi của cả nhà lại và đóng phí luôn một lần cho 3 cái bảo hiểm cho 3 con”.

Facebook  Trần Thùy Linh: “Nhà em thì em giải thích với con là con còn bé, tiền cho vào 1 phong bao lì xì to ghi tổng số tiền, mẹ ký vào. Mỗi tháng con sẽ được lấy 100.000 đồng mua đồ theo ý mình- dưới sự giám sát của mẹ. Hai đứa nhà em rất vui vẻ thực hiện theo”.

Facebook  Lê Vy Hoàng:  “Nhà em thì mua cho bạn ý một chú lợn đất, được nhận tiền lì xì thì con nhét vào chú lợn đất và bảo khi nào đầy thì con sẽ được đập, nên con rất hào hứng”.

Facebook  Nguyễn Hoa Nhi: “Năm nay nhà em có khẩu hiệu không nhận tiền lì xì chỉ nhận lời chúc, nên năm nay nhà em không phải lo khoản giải thích khi dùng tiền lì xì của con. Ngược lại toàn bộ tiền lì xì đáng ra mẹ phải mang đi mừng tuổi thì cho các con bỏ lợn tiết kiệm. Năm nay thấy hình ảnh các con bắt tay cảm ơn các cô chú và giải thích tại sao chúng con không muốn nhận lì xì mà chỉ xin nhận lời chúc mà mẹ thấy tự hào vì con”.


Facebook  Na Toan:  “Nhà em thì gửi tiết kiệm để khi nào vào năm học mới rút ra đóng học cho con và cũng giải thích như thế với con”.

Facebook Pham Thi Thanh Hai: “Con em năm ngoái lớp 5 thấy một số bạn được cầm tiền nên về cũng đòi cầm một vài đồng. Sau em giải thích là không nên cầm tiền vì sẽ gây sự chú ý của kẻ gian,...nguy hiểm, em đưa cho xem mấy clip trên mạng về vài việc 10.000 đồng cũng có thể bị cướp. Từ đó con em hiểu và không đòi cầm. Năm nay em có dự định làm 1 sổ tiết kiệm cho các con theo kiểu gửi góp”.

Facebook  Trang Linh:  “Con em một đứa gần 6 tuổi, một đứa 3 tuổi. Đứa 3 tuổi thì không biết gì, cứ có lì xì là đưa mẹ ngay, còn đứa 6 tuổi thì cũng đưa mẹ vì em bảo là để mua bảo hiểm cho con nên con không hỏi gì thêm cả. Và em cũng mua bảo hiểm cho con thật, cứ hàng năm tiền lì xì của con là em đóng bảo hiểm cho con”.

Facebook  Le Thi Quynh Hong: “Nhà em, em bảo em lập cho con cái sổ (tranh thủ dậy luôn về đầu tư và lãi suất ngân hàng), đến cơ quan em in ra 1 cái giấy chứng nhận ngân hàng tương lai xác nhận ông abc có 1 khoản thế này, lãi suất thế này... Sau đó lúc nào con cần mua gì (sách, đi du lịch...) có thể lôi sổ ra để thống nhất”.

Facebook Le Thi Quynh Hong: “Tôi không ủng hộ đút lợn, dân ngân hàng nên khuyến khích đưa tiền vào lưu thông. Bảo hiểm cũng là một phương án hay, nhưng tôi thích cùng ngồi thống nhất với con xem mua gì, dùng tiền như thế nào. Bé cũng sẽ hào hứng vì phải cân nhắc tiêu tiền của mình”.

LS
Ngân hàng đồng loạt khai trương, lì xì khách hàng đầu năm
Ngân hàng đồng loạt khai trương, lì xì khách hàng đầu năm

Ngày 2/2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017), các hệ thống ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng tại TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt mở cửa trở lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN