Chọn Côn Sơn cổ kính và Đảo Cò yên bình để khám phá xứ Đông

Chưa phải là một cái tên nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam nhưng Hải Dương vẫn có những điểm đến mà bạn không thể bỏ qua. Đặc biệt, một chuyến du lịch khám phá Hải Dương sẽ phù hợp với 2 ngày cuối tuần.

Hải Dương cách Hà Nội chừng 60 km về phía Đông. Từng là xứ Đông của kinh thành Thăng Long, Hải Dương là vùng đất địa linh nhân kiệt, là quê hương của nhiều danh nhân, cũng là nơi được nhiều anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa chọn làm nơi ở ẩn tuổi già như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Chu Văn An...

Là một trung tâm văn hóa và tâm linh của miền Bắc, Hải Dương là nơi còn lưu giữ được rất nhiều đền, chùa nổi tiếng như: Đền Kiếp Bạc, đền Đoan, Chùa Côn Sơn gắn liền với cuộc đời của Nguyễn Trãi, đền thờ Chu Văn An… Trong đó, Côn Sơn là địa danh bạn không thể không đến.

Côn Sơn là Khu di tích Quốc gia đặc biệt, cách TP Hải Dương hơn 30 km về phía Bắc, cách Hà Nội 70 km. Bạn có thể đi bằng xe máy theo hướng Cao tốc Bắc Ninh - Bắc Giang, rẽ ở đường đi Phả Lại – Sao Đỏ. Nơi đây có chùa Côn Sơn rất cổ kính, nơi danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi đã chọn làm nơi ở ẩn.

Bức bia đá nổi tiếng “Côn Sơn Tư Phúc tự bi”, gắn liền với bức ảnh Bác Hồ khi về thăm Côn Sơn năm 1965.

Dù trải qua nhiều thế kỉ nhưng chùa Côn Sơn vẫn giữ được nét kiến trúc cổ kính.

Men theo những bậc đá lên núi, bạn sẽ đến được với các di tích như Giếng Ngọc, Bàn cờ tiên, Thanh Hư động...

“Côn Sơn suối chảy rì rầm. Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Côn Sơn có đá rêu phơi. Ta ngồi trên đá như ngồi đệm êm..."

Cây cầu đá cổ kính sẽ là điểm chụp hình lí tưởng cho các bạn trẻ.

Thạch Bàn - nơi Nguyễn Trãi ở và làm thơ.

Từ trên núi Côn Sơn, bạn có thể thu trọn vào tầm mắt phong cảnh vùng núi Chí Linh.

Dưới chân núi là cánh đồng rễ. Cây rễ hay còn gọi là cây thanh hao, dùng để làm chổi xể. Mùa thu, cây trổ hoa màu vàng nhạt, khiến cảnh vật càng thêm thơ mộng.

Những bông hoa nhỏ li ti.

Những năm gần đây, các bạn trẻ đã khám phá ra địa điểm thơ mộng này nên kéo đến chụp hình ngày một nhiều. Nhưng bạn nhớ xin phép chủ vườn và không làm gì ảnh hưởng đến cây rễ nhé.

Ngược hướng với Côn Sơn, cách TP Hải Dương chừng 30 km về phía Nam là đảo cò Chi Lăng Nam. Đảo cò thuộc huyện Thanh Miện, Hải Dương, cách Hà Nội khoảng 70km.

Đây là khu du lịch sinh thái với hàng vạn con cò đến trú ngụ, tạo nên khung cảnh rất yên bình.

Hàng ngàn con cò tụ tập trên những đảo đất, bờ tre, bụi rậm. Không biết chúng đã chọn nơi này làm chỗ trú ngụ bao lâu rồi, chỉ biết đây là nơi chúng được bảo vệ.

Bạn có thể chọn đạp vịt với giá 100.000 đồng hoặc ngồi thuyền có người chở với giá 200.000 đồng để đi trên hồ ngắm cò. Bạn nên đạp vịt để có thể chủ động tạt vô đảo "tự sướng" với lũ cò. Chúng kêu quang quác suốt nhưng khá dạn người, vào gần thì chúng mới bay đi.

Bạn nên đi vào lúc sáng sớm hoặc xế chiều vì đó là thời điểm nhiều cò nhất.

4-5 giờ chiều, từng đàn cò trắng bay về.

Nếu có thời gian, bạn nên ở lại TP Hải Dương một đêm. Có thể nói đây là nơi bảo tồn rất tốt những sông hồ trong nội đô, tạo nên điểm nhấn cảnh quan tuyệt đẹp. Bạn có thể bắt gặp rất nhiều hồ, sông, kênh mương trong nội thành. Chúng đều được kè đá, trồng cây xung quanh rất nên thơ.

Trong TP Hải Dương, bạn có thể ghé qua chụp ảnh tại nhà thờ giáo xứ Hải Dương với kiến trúc cổ kính.

Đã đi du lịch, bạn đừng quên thưởng thức ẩm thực nhé. Bạn nên thử bánh cuốn, trứng vịt lộn tần ngải cứu trên đường Phạm Hồng Thái. Vừa ngon mà giá rất phải chăng.

Trứng vịt lộn tần với ngải cứu rất thơm ngon. Giá chỉ 10.000 đồng.

Chả rươi trên đường Trường Chinh. Giá 200.000 đồng/đĩa 3-4 người ăn.

Buổi sáng, bạn nên thử bún cá rô trên đường Lý Thường Kiệt.

Tùy theo thời gian của bạn, hành trình thăm thú đất Hải Dương có thể trong 1 ngày hoặc 2 ngày (có thể nghỉ qua đêm ở thành phố Hải Dương). Đi xe máy từ Hà Nội, bạn chỉ cần đổ xăng 2 lần, 1 chiều đi và 1 chiều về. Đường xá dễ dàng để di chuyển. Chắc chắn Hải Dương sẽ đem lại cho bạn những trải nghiệm quý giá!

Hoàng Dương/Báo Tin Tức
Hải Dương đầu tư trên 45 tỷ đồng xây dựng hạ tầng, bảo tồn sinh thái Đảo Cò
Hải Dương đầu tư trên 45 tỷ đồng xây dựng hạ tầng, bảo tồn sinh thái Đảo Cò

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã quyết định dành nguồn ngân sách của tỉnh cùng với nguồn ngân sách Trung ương từ chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch với tổng kinh phí là 45 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu du lịch và bảo tồn sinh thái Đảo Cò (xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, Hải Dương).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN