Ông Rơ Châm Giáo, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum:

Báo Tin Tức cần phát hành rộng hơn nữa

Thời gian qua báo Tin Tức đã trở thành bạn đọc quen thuộc của đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum. Hiện tại báo đã đến được với các buôn làng ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Về nội dung, tôi thấy những gì báo Tin Tức đã mang lại rất cần thiết đối với người dân. Các chuyên mục, chuyên đề, chuyên trang về ba tây: Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ thực sự là điểm nhấn khác biệt mà tờ báo mang lại cho mọi người so với các ấn phẩm báo chí khác.

 

Những chuyên trang này đã khái quát cơ bản phần nào đời sống của người dân ở 3 vùng này. Qua đây, người dân mọi miền đất nước sẽ biết rõ hơn về Tây Nguyên và ngược lại. Qua báo Tin Tức, người dân ở các buôn làng nói chung và nông dân nói riêng đã biết được nhiều tấm gương, mô hình hay, hay các phong tục, tập quán ở mỗi vùng miền trong cả nước để có thể noi gương, học hỏi. Với vùng Tây Nguyên nói chung và Kon Tum nói riêng, do đặc thù địa lý rộng, điều kiện đi lại, giao thông còn khó khăn nên những gì mà báo mang lại đã góp phần giúp cho người dân tiếp cận các tri thức, kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi cũng như đời sống xã hội.


Những bài viết ngắn gọn, súc tích cùng hình ảnh minh họa sinh động, đẹp mắt đã giúp người dân dễ tiếp thu hơn những gì mà báo muốn truyền tải đến với từng người dân. Chính vì những lợi ích thiết thực mà báo Tin Tức đã mang lại cho bạn đọc nên tôi nghĩ báo Tin Tức cũng nên mở rộng hơn nữa các chuyên trang, chuyên mục này. Ngoài ra, hiện tại ở Kon Tum báo mới chỉ phát hành đến các thôn, làng, xã vùng 3 nên vẫn còn hạn chế nhiều đến việc lan tỏa của thông tin đến với bạn đọc. Người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên còn nhiều khó khăn, với những gì mà báo Tin Tức đã mang lại cho người dân, tôi nghĩ báo Tin Tức nên mở rộng đối tượng được hưởng thụ. Không nhất thiết là cứ phải người dân ở vùng 3 mà có thể nên đưa đến các thôn, làng vùng 2. Bên cạnh đó, báo Tin Tức cũng nên phát hành rộng hơn nữa, cụ thể là đến lãnh đạo chính quyền các cấp và các tổ chức hội như: Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh...


Tôi nghĩ nếu báo Tin Tức làm được điều này thì lúc đó sức lan tỏa mà thông tin từ báo Tin Tức đưa lại sẽ thực sự là kho kiến thức bổ ích đến với mọi người, mọi nhà. Lúc đó, báo Tin Tức sẽ trở thành tờ báo của mọi người, mọi nhà


Cao Nguyên(ghi)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN