07:23 19/07/2012

Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đẩy mạnh liên kết vùng

Ngày 19/7, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.

Ngày 19/7, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.


 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại Hội nghị triển khai Quyết định về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng ĐBSCL.Ảnh: Duy Khương – TTXVN

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Vũ Văn Ninh biểu dương thành tích của các tỉnh, thành trong vùng đã đạt được, đồng thời yêu cầu Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ trong thời gian tới cần đẩy mạnh liên kết vùng, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Chính phủ, các chủ trương chính sách, trong đó ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Đây cũng là mục tiêu lâu dài của cả nước.


Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, 6 tháng đầu năm 2012, tốc độ tăng trưởng GDP toàn vùng là 9,5%, đạt 75% kế hoạch, cao gấp đôi so với cả nước. Sản lượng nông nghiệp đạt gần 13 triệu tấn. Cây ăn trái, chăn nuôi phát triển một cách toàn diện và khá ổn định. Sản xuất công nghiệp tăng 11%, so với mức 4,5% của cả nước. Xuất khẩu vẫn duy trì được 4,3 triệu USD. Trong điều kiện kinh tế cả nước gặp nhiều khó khăn nhưng tổng vốn đầu tư toàn xã hội vùng Tây Nam bộ vẫn tăng 5,27%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống, chăm sóc sức khỏe, học tập cho đồng bào trong vùng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn duy trì khá tốt. Đến nay toàn vùng có 100% người nghèo đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế…


lChiều cùng ngày, tại Cần Thơ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì Hội nghị triển khai Quyết định số 638/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng ĐBSCL.


Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tình hình đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tải vùng ĐBSCL đã được đầu tư đáng kể; các trục quốc lộ được nâng cấp, các cầu lớn vượt sông Tiền, sông Hậu trên quốc lộ 1 đã được đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh của vùng. Trong thời gian tới, tiếp tục ưu tiên 34 dự án nằm trong danh mục các dự án quan trọng để tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thành trong giai đoạn từ nay đến năm 2015 với tổng vốn đầu tư trên 70.000 tỷ đồng, bao gồm: công trình cầu Cổ Chiên; đường hành lang ven biển phía Nam; quốc lộ 91 đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên và đoạn Cần Thơ - Cái Sắn; quốc lộ 50 đoạn Mỹ Lợi- Gò Công, đoạn Gò Công- Mỹ Tho; các đoạn quốc lộ 53, 54; khởi công các dự án: Cầu Năm Căn, cầu Cao lãnh, cầu Vàm Cống…


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng cần phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và các địa phương ưu tiên sắp xếp các dự án quan trọng, nhất là các dự án liên kết vùng, có giải pháp huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện các dự án đúng kế hoạch; quản lý quy hoạch hành lang an toàn giao thông thật tốt và tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông.


Trần Khánh Linh - Thanh Sang