01:02 04/01/2012

Bàn các giải pháp phát triển bền vững ngành hoa Đà Lạt

Đó là nội dung của cuộc hội thảo khoa học "Thương hiệu hoa Đà Lạt và các giải pháp phát triển ngành hoa Đà Lạt bền vững", do tỉnh Lâm Đồng tổ chức chiều 2/1, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).

Đó là nội dung của cuộc hội thảo khoa học "Thương hiệu hoa Đà Lạt và các giải pháp phát triển ngành hoa Đà Lạt bền vững", do tỉnh Lâm Đồng tổ chức chiều 2/1, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).

Các tham luận được trình bày tại hội thảo tập trung vào 4 nhóm nội dung chính có tính bức thiết trong phát triển ngành hoa ở Đà Lạt hiện nay, đó là: Đánh giá thực trạng với việc nhận diện những điểm yếu trong sản xuất hoa và hướng khắc phục, vai trò của công nghệ và việc tiếp cận, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất hoa, thương hiệu hoa Đà Lạt và thị trường cho ngành hoa. Nhiều ý kiến đã chỉ rõ những “điểm nghẽn” của ngành hoa Đà Lạt hiện nay là: Diện tích hoa chủ yếu phát triển tự phát, thiếu quy hoạch và định hướng cho từng vùng, từng loại hoa; nguồn giống và chất lượng giống hoa chưa được quan tâm đúng mức; thị trường nội địa của hoa Đà Lạt đang bị cạnh tranh mạnh từ nhiều vùng hoa khác…
 
Từ việc nhận diện và phân tích rõ những điểm yếu đó, nhiều đại biểu đưa ra những giải pháp có giá trị thực tiễn và mang tính thiết thực, khả thi cao như: Quản lý và có cơ chế phù hợp cho việc cung ứng giống hoa sạch bệnh và có chất lượng cao, định hướng và mở rộng vùng sản xuất chuyên canh từng loại hoa, sớm xây dựng chợ đầu mối hoa và tiến tới là sàn giao dịch hoa, chuyển giao kỹ thuật trồng hoa và đặc biệt là kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch cho nông dân trồng hoa, công bố tiêu chuẩn xuất khẩu từng loại hoa cho từng thị trường cụ thể để sản xuất...

Phan Văn Đông