04:18 20/04/2011

Bản án cho các đối tượng giết người

Tòa đã tuyên phạt 7 bị cáo với hình phạt 108 năm tù giam và bồi thường trên 200 triệu đồng cho người bị hại và gia đình.

* Ngày 20/4, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Dương Văn Nhật (sinh năm 1986, trú quán thôn Cầu Nhân, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) 3 năm tù giam về tội giết người theo Khoản 2, Điều 93 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Dương Văn Nhật và chị Dương Thị Huyền có quan hệ yêu đương với nhau, nhưng do có quan hệ họ hàng nên hai bên gia đình không đồng ý. Khi biết chị Huyền có người yêu mới, Nhật đã mua 2 con dao nhọn với mục đích giết chị Huyền rồi tự sát. Khoảng 7 giờ 40 phút ngày 15/11/2010, Nhật đến phòng làm việc của chị Huyền (tầng 2 Ngân hàng Công Thương Thái Bình, đường Hai Bà Trưng, TP Thái Bình) để nói chuyện và đã dùng dao đâm xuyên qua cổ tay trái, vào ngực trái, gây thương tích cho chị Huyền 14%. Sau khi gây án Nhật đã bị bảo vệ của ngân hàng bắt giữ và giao cho công an xử lý.

* Ngày 20/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Phượng Chòi Phin, sinh năm 1983, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) 10 năm tù giam về tội "giết người" và buộc bồi thường cho gia đình bị hại 40 triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, năm 2009, Phượng Chòi Phin mượn đất của gia đình Phượng Mùi Cháng, sinh năm 1979 là người cùng thôn để trồng sắn, nhưng Phin không trồng sắn mà lại trồng chè nên Cháng đã đòi lại. Năm 2010, ông Phượng Quầy Tòng là bố đẻ của Phin hỏi và được Phượng Quầy Lụa (chồng của Cháng) cho mượn đất để trồng sắn nhưng sau đó Cháng lại không đồng ý và sang nhà Phin đòi lại, từ đó Phin đã thù ghét Cháng.

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 29/10/2010, sau khi ăn cơm, uống rượu Phin cầm theo chiếc điện thoại di động loại có đèn pin đến nhà Cháng hỏi tại sao lại không cho mượn đất. Khi Phin đi đến gần nhà của Cháng thì gặp Cháng cầm đèn pin đi từ trong nhà ra để tìm trâu bị lạc. Phin đã rủ Cháng đi chơi. Hai người đi theo đường mòn đến vườn chè thôn Nậm Ai, tại đây Phin nảy sinh ý định đánh chết Cháng. Phin đã dùng tay bóp cổ, sau đó dùng tay, chân đấm, đạp vào ngực của Cháng làm cho Cháng bị chấn thương vùng ngực dẫn đến tử vong. Ngày 2/11/2010 được sự động viên của gia đình, Phin đã đến Ủy ban Nhân dân xã Hồ Thầu đầu thú.

* Trong 2 ngày 19-20/4, Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Thanh Long (tên thường gọi là Long buri) và đồng bọn với tội danh "giết người và cố ý gây thương tích".

Tòa đã tuyên phạt 7 bị cáo với hình phạt 108 năm tù giam và bồi thường trên 200 triệu đồng cho người bị hại và gia đình. Các bị cáo phải nhận từ 7-22 năm tù, riêng đối với 2 bị cáo Nguyễn Thanh Long (bị phạt 21 năm) và Nguyễn Văn Trường Song (bị phạt 12 năm) do đang bị thi hành 18 tháng tù treo của huyện Triệu Phong về vi phạm giao thông nên lần lượt có tổng mức phạt là 22 năm 6 tháng và 13 năm 6 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, ngày 30/4/2010, Võ Văn Hạt ở tại khu phố Lai Phước, đi dự lễ khai trương một quán cà phê trên địa bàn thành phố Đông Hà thì phát sinh mâu thuẫn với anh Võ Văn Thông (cũng ở thôn Lai Phước). Được mọi người can ra, anh Thông trở về nhà để ngủ. Nhưng riêng Võ Văn Hạt, do tức thù cá nhân nên đã gọi điện cho Nguyễn Thanh Long để gọi thêm Nguyễn Đình Nhân, Hồ Sỹ Tâm, Nguyễn Lương Lớn, Nguyễn Trường Song và Nguyễn Đình Tuyển mang theo hung khí gồm gậy gỗ và kiếm kéo đến nhà anh Thông đánh trả thù. Chúng đã đạp phá cửa của nhà anh để lao vào đánh và chém anh cho đến khi anh ngã xuống. Biết tin em mình bị đánh, anh Võ Văn Hạo vào can thì cũng bị nhóm của Long đánh. Anh Võ Văn Thông bị ảnh hưởng sức khoẻ vĩnh viễn 69% và anh Võ Văn Hạo bị ảnh hưởng sức khoẻ vĩnh viễn 21%.

* Ngày 20/4, TAND TP. Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra tại vũ trường Xe lôi Club (thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) do bị cáo Đàm Lê Quốc Tuấn (22 tuổi, ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) gây án. Trước khi gây án, Đàm Lê Quốc Tuấn là đối tượng có 2 tiền án tiền sự về các tội “Cướp giật tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”, vừa ra tù vào cuối tháng 11/2010 thì tiếp tục phạm tội.

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân TP. Cần Thơ, tối ngày 7/2/2011, Nguyễn Xuân Thiện (tự Thiện Lẹ, 38 tuổi, ngụ phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cùng một nhóm bạn đến vũ trường Xe Lôi Club chơi thì gặp nhóm của Tuấn cũng đang chơi tại đây. Do trước đó, giữa Thiện và Tuấn đã từng có mâu thuẫn nên Thiện đưa tay ra hiệu cho Tuấn qua bàn mình để nói chuyện. Hai bên gặp nhau nói qua nói lại vài câu thì Thiện lấy tay câu cổ kéo Tuấn vào nhà vệ sinh. Tại đây hai bên xảy ra cự cãi và có lời qua tiếng lại về những vụ mâu thuẫn đã xảy ra trước đó. Trong lúc xô xát, bất ngờ Thiện móc dao từ trong túi quần ra định đâm Tuấn nhưng Tuấn đã nhanh tay chụp được dao và đâm ngược lại Thiện một nhát trúng ngực. Thiện bỏ chạy ra ngoài nhưng bị Tuấn đuổi theo và đâm liên tiếp hai nhát nữa. Thiện được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ nhưng đã tử vong. Sau khi gây án, Tuấn bỏ chạy thì bị lực lượng bảo vệ vũ trường bắt giữ. Tại toà, xét thấy trong vụ án này, lỗi một phần thuộc về bị hại nên HĐXX đã cân nhắc khi lượng hình. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đàm Lê Quốc Tuấn mức án 14 năm tù về tội “Giết người có tính chất công đồ”.

TTXVN