01:09 11/01/2012

Balotelli: Tôi cô đơn ở Manchester!

Dù không gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với cuộc sống ở Anh song Mario Balotelli mới đây đã nói tới chuyện anh sẽ rời xứ sở sương mù để trở lại Italia.

Dù không gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với cuộc sống ở Anh song Mario Balotelli mới đây đã nói tới chuyện anh sẽ rời xứ sở sương mù để trở lại Italia.

Từ ngày sang Anh thi đấu cho Man City, Balotelli đã gây ra nhiều rắc rối cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Song cho tới lúc này, anh vẫn luôn tìm thấy thú vui tại các hộp đêm hay những lần đi mua sắm hoành tráng. Tuy nhiên, trong một lần tâm sự trên tờ L'Uomo Vogue, Balotelli chia sẻ rằng nếu có nguyên nhân buộc anh phải rời thành phố Manchester để về Italia, có lẽ đó là do anh không có bạn bè nào thân thiết thực sự ở Anh.



Tiền đạo Balotelli.



Balotelli tâm sự: “Tôi đã 21 tuổi và tôi đã sống xa nhà được gần hai năm. Tôi hòa nhập khá tốt với cuộc sống ở đây song tôi không có bạn bè thân thiết thực sự tại đây. Nếu tôi phải ra đi ngay lúc này, có lẽ tôi sẽ chọn trở về Italia”.

Balotelli cũng thừa nhận rằng những thói quen của truyền thông ở Anh cũng là nguyên nhân khiến cuộc sống của anh ở thành phố Manchester không thể diễn ra êm ả. Balotelli cho biết: “Nếu tôi mua một chiếc Uno của hãng Fiat, tôi sẽ đọc trên báo về việc có những ý kiến cho rằng một người như tôi đi Ferrari thì hợp hơn. Nếu tôi mua một chiếc Ferrari, sẽ lại có những ý kiến trên báo cho rằng tôi không nên sống xa hoa và thay vào đó, hãy mua một chiếc Uno”.

Trong thời gian qua, đã xuất hiện một số thông tin cả hai đội bóng ở Milan đều quan tâm tới Balotelli. Theo dó, bên cạnh cuộc đua giành Carlos Tevez, cả AC Milan và Inter đều coi Balotelli là một mục tiêu dài hạn và sẵn sàng tiếp cận nếu cầu thủ này cảm thấy “cô đơn” ở Manchester. Tuy nhiên, Balotelli đã khẳng định: “Họ có thể nói gì họ muốn song tôi vẫn ở Manchester. Tôi vẫn còn hợp đồng với đội và cho tới khi hợp đồng hết hạn, tôi sẽ không nói về bản hợp đồng mới. Giải ngoại hạng Anh giúp tôi có những trải nghiệm mới. Dù ban đầu tôi gặp khó khăn không ít song nếu phải nói sự thực, tôi sẽ nói rằng mình đang cảm thấy thực sự hạnh phúc ở đây”.

Theo thethaovanhoa.vn