12:18 24/12/2014

BAE Systems giành hợp đồng 'khủng' chế tạo xe bọc thép cho Mỹ

Tập đoàn công nghệ quốc phòng Anh "BAE Systems" đã giành được hợp đồng trị giá 1,2 tỷ USD về việc chế tạo xe bọc thép đa chức năng (AMPV) cho quân đội Mỹ.

Tập đoàn công nghệ quốc phòng lớn nhất của Anh "BAE Systems" ngày 24/12 tuyên bố đã giành được hợp đồng trị giá 1,2 tỷ USD về việc chế tạo xe bọc thép đa chức năng (AMPV) cho quân đội Mỹ.

Trong bản thông cáo, đại diện của BAE Systems khẳng định tập đoàn này đã nhận được hợp đồng chịu trách nhiệm thiết kế, chế tạo, phát triển và sản xuất số lượng có hạn thiết giáp AMPV. Chương trình này nhằm cung cấp cho quân đội Mỹ một hạm đội xe bọc thép di động và có khả năng cơ động cao. Dự kiến, AMPV sẽ được quân đội Mỹ sử dụng thay thế cho loại thiết giáp M113 đã lỗi thời.

Mỹ và Anh là hai thị trường trọng điểm của BAE Systems. Hiện Mỹ chiếm khoảng 40% doanh thu của tập đoàn này và ngược lại, BAE Systems là nhà cung cấp thiết bị quân sự nước ngoài lớn nhất của Lầu Năm Góc.


TTXVN/Tin tức