07:09 20/07/2012

Bắc Trung bộ nắng nóng những ngày cuối tuần

Các tỉnh miền Bắc hiện đang chịu ảnh hưởng của rìa lưỡi áp cao cận nhiệt đới trên cao tiếp tục lấn về phía Tây. Sau đó chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây có xu hướng mở rộng về phía đông nam. Các tỉnh từ Thanh Hoá trở vào ngày Chủ nhật (22/7) nắng nóng có nơi lên đến 40 độ C.


Các tỉnh miền Bắc hiện đang chịu ảnh hưởng của rìa lưỡi áp cao cận nhiệt đới trên cao tiếp tục lấn về phía Tây. Sau đó chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây có xu hướng mở rộng về phía đông nam. Nên các tỉnh từ Thanh Hoá trở vào ngày Chủ nhật (22/7) nắng nóng có nơi lên đến 40 độ C.


Khoảng ngày 23/7, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Trung bộ được thiết lập và có khả năng hoạt động mạnh dần trong khoảng hai đến ba ngày tiếp theo. 


Hình minh họa. Nguồn: Internet


Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của trường gió tây nam có cường độ trung bình trong hai ngày đầu và bốn ngày cuối. Những ngày giữa có cường độ mạnh dần.


Do tác động của vùng xoáy thấp cùng với gió đông nam ẩm từ biển lấn vào, hiện vùng xoáy thấp này đang yếu đi, nên hôm nay (20/7), tại Thủ đô Hà Nội và thành phố Sơn La vẫn còn có mưa, trời mát. Gió ẩm cũng tác động đến các tỉnh miền Trung làm nhiệt độ ở thành phố Vinh và thành phố Huế hạ còn 36 độ C, chỉ còn nắng nóng về trưa và chiều.


Các tỉnh Nam bộ và Tây Nguyên gió mùa tây nam đang có xu hướng hoạt động mạnh trở lại, gây mưa vừa, mưa to. Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương


Dự báo chi tiết cho các vùng như sau: Phía Tây Bắc bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.


Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.


Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C. Nam bộ có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.


TTXVN/ Tin Tức