01:08 03/01/2015

Bác sĩ nhiễm Ebola người Italy xuất viện

Nguồn tin của bệnh viện Spallanzani ở thủ đô Rome cho biết bác sĩ người Italy bị nhiễm virus Ebola tại châu Phi mà viện này điều trị đã bình phục và xuất viện hôm 2/1.

Nguồn tin của bệnh viện Spallanzani ở thủ đô Rome cho biết bác sĩ người Italy bị nhiễm virus Ebola tại châu Phi mà viện này điều trị đã bình phục và xuất viện hôm 2/1.

Bác sĩ người Italy Fabrizio Pulvirenti bị nhiễm virus Ebola tại châu Phi.


Theo phóng viên TTXVN tại Italy, bệnh viện thông báo bác sĩ Fabrizio Pulvirenti được điều trị từ hôm 25/11, đã “hoàn toàn bình phục” và có thể “trở về nhà”. Bác sĩ Pulvirenti làm việc cho tổ chức nhân đạo Emergency, ông bị lây virus Ebola khi chăm sóc cho các bệnh nhân ở Sierra Leone hồi tháng 11. Không quân Italy đã đưa ông từ Châu Phi về Italy.

Nhóm chăm sóc bác sĩ Pulvirenti - gồm 15 bác sĩ và 15 y tá của bệnh viện Spallanzani - đã dùng bốn loại thuốc thử nghiệm từng được sử dụng tại Mỹ và các nước châu Âu để điều trị cho bệnh nhân. Tên các loại thuốc này sẽ được bệnh viện công bố vào tuần tới. Phát biểu hôm 2/1, bác sĩ Pulvirenti nói rằng, ông vẫn muốn quay lại công tác ở Châu Phi.

Bình luận về ca chữa trị thành công này, Bộ trưởng Y tế Italy Beatrice Lorenzin khẳng định đây là một thành công phi thường của nền y tế Italy. Tổng thống sắp từ nhiệm Giorgio Napolitano cũng biểu dương Bộ trưởng Lorenzin về vai trò của bà trong việc nhanh chóng chăm sóc và chữa trị cho bệnh nhân, đồng thời cũng ca ngợi các bác sĩ bệnh viện Spallanzani vì sự “chuyên nghiệp và hiệu quả” trong một ca bệnh không đơn giản.

Trong đợt bùng phát mạnh nhất và nguy hiểm nhất hiện nay kể từ khi virus Ebola được phát hiện năm 1976, trên thế giới đã có 7.879 trường hợp tử vong trong tổng số 20.129 ca lây nhiễm. Giới khoa học đang rất nỗ lực tìm kiếm vaccine hữu hiệu phòng chống dịch bệnh có tỷ lệ tử vong lên tới 90% này.


TTXVN/Tin tức