08:14 03/08/2012

Bác sĩ Hàn Quốc vứt xác bệnh nhân ra công viên

Một bác sĩ Hàn Quốc hành nghề ở quận Guangnam, phía nam thủ đô Seoul (Xơun) đã thừa nhận vứt xác một bệnh nhân do vô tình làm chết người này sau khi cho uống thuốc giảm đau.

Một bác sĩ Hàn Quốc hành nghề ở quận Guangnam, phía nam thủ đô Seoul (Xơun) thừa nhận đã vứt xác một bệnh nhân do vô tình làm chết người này sau khi cho uống thuốc giảm đau.

 

Theo cảnh sát Hàn Quốc ngày 3/8, họ đang xin lệnh bắt giữ bác sĩ này. Theo AFP, bác sĩ có họ là Kim, 45 tuổi. Nạn nhân là cô Lee 30 tuổi, đã đến bệnh viện nơi bác sĩ Kim làm việc để khám vì chứng khó ngủ.

 

Tại đây, ông Kim đã cho bệnh nhân uống một liều thuốc giảm đau 5 miligram mà không có đơn thuốc. Ông Kim khai với cảnh sát rằng khi quay trở lại phòng khám thì cô Lee đã chết. Sau khi không thể làm bệnh nhân tỉnh lại, ông Kim đã đặt xác cô Lee vào xe lăn và che mặt cô bằng khẩu trang y tế. Ông đã chuyển xác chết ra chiếc ô tô Audi của cô Lee, lái đi và bỏ lại xe tại một công viên ven sông.

 

Ông Kim đã thú nhận tội với cảnh sát vài giờ sau khi người ta phát hiện ra xác cô Lee trong xe. Cảnh sát cho biết, ông Kim hiện chỉ bị buộc tội vứt xác nhưng họ vẫn tiến hành điều tra thêm.

 

 

Thùy Dương