04:15 01/04/2012

Bác sĩ giúp CIA truy tìm Bin Laden bị sa thải

Giới chức Pakistan đã sa thải vị bác sĩ từng giúp CIA trong chiến dịch truy tìm Osama bin Laden trước khi trùm al Qaeda bị biệt kích Mỹ tiêu diệt hồi tháng 5/2011.

Giới chức Pakistan đã sa thải vị bác sĩ từng giúp CIA trong chiến dịch truy tìm Osama bin Laden trước khi trùm al Qaeda bị biệt kích Mỹ tiêu diệt hồi tháng 5/2011.


Vai trò của bác sĩ Shakeel Afridi (ảnh) trong chiến dịch truy tìm Bin Laden từng được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Leon Panetta thừa nhận. Ảnh Internet.



Bác sĩ Shakeel Afridi từng giúp Cơ quan tình báo trung ương Mỹ tổ chức một chương trình tiêm chủng nhằm thu thập mẫu ADN từ các thành viên trong khu nhà của Bin Laden ở thị trấn Abbottabad nhằm thẩm tra sự hiện diện của thủ lĩnh al Qaeda tại đây.

Theo thông báo của ông Ishfaq Khan, quan chức Bộ Y tế Pakixtan, cùng với ông Afridi, 17 nhân viên y tế làm việc tại Phòng Y tế tỉnh Khyber Pakhtunkhwa cũng bị sa thải. Lý do chính thức mà nhà chức trách đưa ra là họ đã vi phạm kỷ luật khi tiến hành một chiến dịch tiêm chủng bại liệt mà không được phép.

Trước đó, một quan chức cao cấp khác trong chính phủ Pakixtan cho hay, chính quyền đang xem xét quyết định truy tố ông Afridi tội phản quốc vì đã trợ giúp Mỹ thu thập thông tin tình báo trước chiến dịch đột kích tại Abbottabad. Quan chức này thừa nhận, bác sĩ Afridi hiện đang bị bắt giam nhưng bác bỏ thông tin cho rằng ông đang bị giam giữ bởi Cơ quan tình báo quốc gia ISI.

Vai trò của bác sĩ Afridi lần đầu tiên được công bố trên tờ The Guardian của Anh hồi tháng 7/2011. Tờ báo khi đó cho biết, trong chiến dịch thu thập thông tin tình báo trước cuộc đột kích của đặc nhiệm hải quân Mỹ, CIA đã thuê một bác sĩ tiến hành một chương trình tiêm chủng tại Abbottabad. Mục đích là thu thập các mẫu ADN từ các thành viên gia đình Bin Laden. Các mẫu ADN thu được tại khu vực đều được so sánh với mẫu ADN từ một người em gái của Bin Laden, đã qua đời vì bệnh ung thư ở Boston (Mỹ) năm 2010.


Biệt thự nơi Bin Laden và các vợ con sống ung dung nhiều năm ở Abbottabad. Ảnh Internet.


Hàng xóm quanh khu nhà của Bin Laden kể lại, có hai người phụ nữ tự nhận là y tá cùng một vị bác sĩ đã đến các ngôi nhà trong khu vực, thông báo về chương trình tiêm chủng miễn phí, với điều kiện người được tiêm phải cung cấp các thông tin cá nhân.

Sau cuộc đột kích bất ngờ đêm 1/5/2011 của quân đội Mỹ, chính quyền Pakixtan đã bắt giữ một số người bị nghi ngờ trợ giúp CIA, mà bác sĩ Afridi là một trong số đó. Chính quyền Mỹ từng đề nghị trả tự do cho vị bác sĩ này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cũng từng công khai thừa nhận vai trò của Afridi trong một chương trình phỏng vấn “60 Minutes” của đài CBS, đồng thời bày tỏ lo ngại về cách xử lý của chính quyền Pakixtan với vị bác sĩ này.

T.H
(Theo CNN)