02:19 27/02/2015

Bắc Ninh sẵn sàng Hội Lim năm 2015

Chỉ một vài ngày nữa sẽ diễn ra Hội Lim năm 2015, hiện nay mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đang được hoàn tất. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất, thu hút đông khách du lịch nhất ở Bắc Ninh.

Ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du cho biết: Chỉ một vài ngày nữa sẽ diễn ra Hội Lim năm 2015, hiện nay mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đang được hoàn tất. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất, thu hút đông khách du lịch nhất ở Bắc Ninh.

Liền anh, liền chị hát giao duyên trên thuyền trong hội Lim 2014. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN


Lễ hội vùng Lim được tổ chức trong hai ngày 2 - 3/3/2015 (tức ngày 12 và 13 tháng Giêng năm Ất Mùi) tại 3 xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Đây là một hình thức sinh hoạt văn hoá cộng đồng độc đáo và tiêu biểu , thể hiện truyền thống văn hóa lâu đời của quê hương Kinh Bắc.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị lễ hội đang được hoàn tất. Ban chỉ đạo lễ hội đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên thực hiện trang trí, tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Để phục vụ du khách thưởng thức văn hóa Quan họ, tại lễ hội, ban tổ chức tập trung dựng 5 lán hát Quan họ trên đồi, mời các nghệ nhân, câu lạc bộ từ các làng Quan họ gốc… tổ chức các chương trình hát Quan họ dưới thuyền, hát cửa đình và tại nhà các nghệ nhân.

Đặc biệt, trong không gian lễ hội sẽ nghiêm cấm hiện tượng hát Quan họ ngửa nón nhận tiền, bán trầu cánh phượng, các hình thức hát nhạc mới, hát chèo, hát văn, nhảy đồng, sử dụng âm thanh loa máy có công suất lớn; không để các trường hợp đổi tiền lẻ, ăn mày, ăn xin trong hội gây ảnh hưởng không gian lễ hội.

Theo ban tổ chức, lễ hội vùng Lim năm nay trùng với lễ hội Chọi trâu được tổ chức tại thành phố Bắc Ninh nên dự kiến lượng khách đến trẩy hội sẽ đông hơn mọi năm. Để bảo đảm an ninh trật tự, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo công an tỉnh, huyện Tiên Du, Ban Chỉ huy Quân sự tập trung phân luồng giao thông tránh hiện tượng ùn tắc.

Lễ hội vùng Lim năm 2015 vẫn được tổ chức theo nghi thức truyền thống bao gồm phần tế lễ tại khu vực lăng Quận công Nguyễn Đình Diễn, chùa Hồng Ân và phần hội bao gồm các trò chơi dân gian như: nhảy bao bố, đập niêu, tổ tôm điếm, đu tiên, các hoạt động hát quan họ…

* Phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông


Để đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc kéo dài nhằm phục vụ hàng nghìn du khách thập phương trẩy hội Lim, thị trấn Lim, huyện Tiên Du và hội Chọi trâu tại sân vận động trung tâm Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo phân luồng giao thông tại một số tuyến đường thuộc địa phận thành phố Bắc Ninh và huyện Tiên Du.

Tại địa bàn thành phố Bắc Ninh, nơi diễn ra hội Chọi trâu, đối với xe ô tô đi trên tỉnh lộ 295B, chiều từ Hà Nội - Bắc Giang sẽ đi qua đường Nguyên Phi Ỷ Lan – đường Nguyễn Gia Thiều – đường Kinh Dương Vương – đường Đấu Mã – đường Hoàng Quốc Việt – Tỉnh lộ 295B – Bắc Giang; hoặc đi qua đường Nguyên Phi Ỷ Lan – đường Nguyễn Gia Thiều – đường Kinh Dương Vương – đường Đấu Mã – Quốc lộ 18 cũ (Trần Hưng Đạo) – Quốc lộ 1A – Bắc Giang.

Xe ô tô đi trên tuyến TL295B chiều từ Bắc Giang - Hà Nội đi theo các hướng: Từ tỉnh lộ 295B, qua đường Hoàng Quốc Việt – đường Đấu Mã – Kinh Dương Vương – Nguyễn Gia Thiều – đường Nguyên Phi Ỷ Lan – Tỉnh lộ 295B – Hà Nội; hoặc đi qua đường Hoàng Quốc Việt – đường Đấu Mã – Quốc lộ 18 cũ (đường Trần Hưng Đạo) – Quốc lộ 1A (hoặc Tỉnh lộ 295B) – Hà Nội; hoặc từ tỉnh lộ 295B, qua đường Vũ Ninh – Kinh Dương Vương. Đối với xe mô tô, xe gắn máy và xe thô sơ, tuyệt đối không đi qua hoặc vào khu vực lễ hội khi xảy ra ùn tắc giao thông, đồng thời thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát.

Tại huyện Tiên Du, từ 7 giờ sáng các ngày 2-3/3/2015, xe ôtô đi trên tỉnh lộ 295B chiều từ Hà Nội - Bắc Giang sẽ đi theo các hướng: từ tỉnh lộ 295B, qua nút giao liên thông cầu Đồng Xép ra Quốc lộ 1A; từ tỉnh lộ 295B ra tỉnh lộ 295 về Yên Phong hoặc quốc lộ 18 mới; từ Tỉnh lộ 295B đi qua đường trung tâm Khu công nghiệp Tiên Sơn, qua nút giao liên thông khu công nghiệp ra QL1A để đi các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương…

Xe ô tô đi trên tuyến TL295B chiều từ Bắc Giang - Hà Nội đi theo các hướng: Từ tỉnh lộ 295B đi hướng quốc lộ 18 cũ (đường Trần Hưng Đạo) hoặc quốc lộ 38 (đường Nguyễn Trãi) hoặc ngã 3 tỉnh lộ 295B với đường Lý Anh Tông ra quốc lộ 1A; từ tỉnh lộ 295B đi hướng quốc lộ 38 qua cầu Hồ, tỉnh lộ 282; từ tỉnh lộ 295B đi hướng tỉnh lộ 286 đi Yên Phong về Hà Nội.

Bên cạnh đó, nghiêm cấm tất cả các loại xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe thô sơ đi qua hoặc vào khu vực lễ hội khi xảy ra ùn tắc giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn các loại phương tiện đi theo các hướng: quốc lộ 18 cũ, mới; quốc lộ 38; tỉnh lộ 295B; tỉnh lộ 286; đường trung tâm Khu công nghiệp Tiên Sơn và các đường giao thông liên xã để qua lễ hội Lim.


Thái Hùng, Thanh Thương (TTXVN)