12:16 15/12/2014

Bắc Ninh: Khẩn trương làm rõ vụ cháy nhà làm 6 người thương vong

Một vụ cháy nhà dân đã xảy ra tại thôn Đồng Đoài, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, khiến 3 người tử vong và 3 người khác bị thương nặng.

Một vụ cháy nhà dân đã xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 14/12 tại thôn Đồng Đoài, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, khiến 3 người tử vong và 3 người khác bị thương nặng.

Hiện trường vụ cháy.


Nhà xảy ra vụ cháy thuộc sở hữu của gia đình ông Nguyễn Văn V (sinh năm 1962) và bà Vương Thị C. Nhà ở (gồm một căn nhà cũ và một căn nhà 2 tầng) là đại lý buôn bán hàng mã nên cả căn nhà cũ và căn nhà 2 tầng đều được tận dụng làm kho chứa hàng, chỉ để lại một lối đi nhỏ.

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà 2 tầng có 5 người. Ông V, bà C và 1 cháu nội 3 tuổi ngủ ở tầng 1, không tìm được lối thoát ra ngoài nên đều tử vong. Hai người con của ông V là anh C, chị L cùng đứa cháu nội thứ 2 đã kịp thoát ra ngoài nhưng đều bị thương nặng. Hiện anh C đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, hai mẹ con chị L được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi đám cháy xảy ra, nhiều người dân khu vực xung quanh đã tham gia dập lửa nhưng nỗ lực không thành do đám cháy quá lớn. Một số người tìm lối vào để cứu nhưng không tìm được đường đi. Gần một giờ sau, khi xe cứu hỏa tới, ngọn lửa mới được dập tắt. Thi thể 2 bà cháu được đưa ra ngoài. Tại hiện trường, mái tôn sập xuống, ông chủ nhà tử vong tại chỗ.

Mặc dù xe cứu hỏa được điều động song vì ngõ nhỏ, xe không thể tiếp cận hiện trường nên lực lượng cứu hộ phải dùng máy bơm cơ động hút nước từ trạm bơm xã Đại Đồng Thành để dập lửa.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành Nguyễn Tiến Hoàng cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Thuận Thành đã hỗ trợ cho gia đình 24 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.


Tin, ảnh: Thái Hùng