08:00 27/08/2011

Bạc Liêu: Phá đường dây trộm xe máy, làm giả biển số

Trung tá Lê Tấn Tới, Trưởng Công an thành phố Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết: Đến chiều 26/8, Công an đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây trộm xe máy, làm giả số khung, sườn, biển số. 8 đối tượng đã bị bắt.

Trung tá Lê Tấn Tới, Trưởng Công an thành phố Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết: Đến chiều 26/8, Công an đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây trộm xe máy, làm giả số khung, sườn, biển số. 8 đối tượng đã bị bắt gồm Nguyễn Văn Phúc (SN 1991), Nguyễn Thành Thiện (SN 1991), Quách Tuấn Anh (SN 1994) cùng sống tại phường 1, thành phố Bạc Liêu; Huỳnh Đình Thạnh (SN 1986), Tiêu Ngoan Anh Rel (tự Ngân, SN 1984), Võ Đình Chí Linh (SN 1984), Dương Văn Út (SN 1985) cùng sống tại xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu và Trần Hoàng Anh (SN 1983, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ).

Ngày 15/7/2011, công an kiểm tra hành chính nhà ông Phùng Đình Bính (thành phố Bạc Liêu) phát hiện một xe gắn máy có số sườn, số máy đã bị đục xóa, biển số giả 65M1-5540. Qua xác minh, xe trên có biển số thật là 94K1-0940 của anh Trần Thanh Vũ bị mất trộm ngày 26/6/2011. Ngay sau đó, cơ quan công an bắt khẩn cấp Trần Hoàng Anh là đối tượng trộm xe và đục biển số để tiêu thụ.

Tại cơ quan điều tra, Anh khai nhận: Xe trên do Nguyễn Văn Phúc và Hồ Văn Lâm lấy trộm, sau đó hai đối tượng Quách Tuấn Anh, Nguyễn Thành Thiện đem đi bán cho Hoàng Anh. Để qua mắt cơ quan chức năng, Hoàng Anh đem xe đến tiệm sửa xe của Tiêu Ngoan Anh Rel để đục sửa số sườn, số máy, làm biển số giả và đi tiêu thụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu đã bắt giữ các đối tượng trên, thu 7 xe gắn máy các loại, 5 sườn xe, 2 cục máy, 9 biển số và nhiều tang vật khác.

TTN