11:23 20/11/2011

Bạc Liêu: Chấn chỉnh hoạt động của các phương tiện đường thủy

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu, hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 10.000 phương tiện giao thông đường thủy nội địa, chủ yếu là ghe, xuồng.

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu, hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 10.000 phương tiện giao thông đường thủy nội địa, chủ yếu là ghe, xuồng.

Thượng tá Ngô Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh Bạc Liêu cho biết: Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính hơn 3.500 phương tiện, xử phạt tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Lỗi vi phạm nhiều như phương tiện không đăng ký, đăng kiểm; thiếu trang thiết bị an toàn; chở quá quy định…

Nhằm kiểm soát và đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho người tham gia giao thông, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký, đăng kiểm; mở các lớp tập huấn, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện… nhưng đến nay số người tham gia rất hạn chế. Theo Chi cục Đăng kiểm Bạc Liêu, nguyên nhân do đa số phương tiện ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hoạt động trong phạm vi nhỏ, người dân còn chủ quan. Mặt khác, lực lượng tuần tra, kiểm soát giao thông thủy còn ít, không quản lý hết được, cán bộ cơ sở chưa phát huy vai trò trách nhiệm của mình, công tác tuyên truyền, hướng dẫn cũng chưa được kết quả như mong muốn.

TTN