05:09 25/05/2014

Bắc bộ và Trung bộ nắng nóng dịu dần

Hôm nay (25/5), nắng nóng tiếp tục dịu dần trên khu vực Bắc bộ và các tỉnh ven biển Trung bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh Bắc bộ và Đà Nẵng đến Ninh Thuận phổ biến khoảng 34 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Hôm nay (25/5), nắng nóng tiếp tục dịu dần trên khu vực Bắc bộ và các tỉnh ven biển Trung bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh Bắc bộ và Đà Nẵng đến Ninh Thuận phổ biến khoảng 34 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 25/5 như sau:

Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.


Thanh Tuấn