12:09 27/12/2011

Bắc bộ và Trung bộ ấm dần, trưa chiều hửng nắng

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 27/12, nền nhiệt độ khu vực Bắc bộ và Trung bộ tăng nhẹ do xuất hiện một dải mây kéo đến miền Bắc và giữ hơi ấm lại trên mặt đất. Hình thái thời tiết đêm giá rét, trưa chiều hửng nắng, trời hanh khô cũng khiến cảm giác rét buốt bớt dần.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 27/12, nền nhiệt độ khu vực Bắc bộ và Trung bộ tăng nhẹ do xuất hiện một dải mây kéo đến miền Bắc và giữ hơi ấm lại trên mặt đất. Thêm vào đó, hình thái thời tiết đêm giá rét, trưa chiều hửng nắng, trời hanh khô cũng khiến cảm giác rét buốt bớt dần đi. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam bộ duy trì nền nhiệt độ ổn định từ 27-30 độ, ban đêm tiết trời se lạnh khoảng dưới 20 độ C.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Vùng biển ngoài khơi Trung bộ và Nam bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh nên tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động. Khu vực nam Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật trên cấp 7 và mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm 27/12 như sau: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, không mưa. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ C, có nơi dưới 10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, không mưa. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, phía nam 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C, phía nam 26 - 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C. Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Thu Phương