11:07 02/11/2014

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, trời trở lạnh

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (2/11) bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến vùng biên giới phía Bắc nước ta.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (2/11) bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến vùng biên giới phía Bắc nước ta.

Dự báo ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm nay ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực Trung Trung Bộ từ gần sáng và sáng mai (3/11) có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Từ trưa và chiều 2/11, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ đêm nay, có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Từ đêm nay, các tỉnh miền Bắc trời trở lạnh, vùng núi trời rét.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 2/11 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay trời trở lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, có nơi 14 - 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay trời trở lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, vùng núi 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, vùng núi 22 - 25 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía bắc nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông; Phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, từ gần sáng ngày mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc từ đêm nay trời trở lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, phía nam 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, phía nam 29 - 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Thanh Tuấn
(TTXVN)