05:07 31/05/2012

Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông

Ngày hôm nay 31/5, các tỉnh miền Bắc bao gồm Bắc Bộ và bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày hôm nay 31/5, các tỉnh miền Bắc bao gồm Bắc Bộ và bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông do
ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén.

Ngập lụt tại ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt tối 22/5/2012. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN


Các tỉnh phía đông Bắc Bộ do chịu ảnh hưởng xen kẽ của rãnh áp thấp bị nén và đới gió đông nam ở rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường lệch đông nên có nơi trời nắng sớm, nhiệt độ tăng nhanh có nơi ở khu vực ven biển và khu đông bắc trời nhiều mây, đôi nơi có mưa, nhiệt độ khu vực ở mức vừa phải.


Thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ khá ổn định do gió tây nam chưa hoạt động mạnh trở lại, ban ngày trời nắng, nhiệt độ ít thay đổi, chiều tối có mưa dông vài nơi.


Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 31/5: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.


Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.


Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.


Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C .


Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.



Thu Phương