07:08 07/07/2014

Bắc Bộ thoát nắng nóng, Nam Bộ phòng tố lốc

Ngày hôm nay (7/7), mưa nối tiếp về đêm mang đến độ ẩm lớn, lượng mây dày và kìm hãm tốc độ tăng nhiệt, vì thế những ngày đầu tuần khu vực Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội thoát khỏi nắng nóng, nhiệt độ từ 34 - 35 độ C

Từ chiều tối 6/7 rãnh mây dông hình thành di chuyển từ phía Tây sang đã gây mưa cho một số nơi ở khu vực các tỉnh phía Bắc, sau đó sẽ lan rộng ra toàn miền có thể gây lũ quét và sạt lở đất đá. Ngày hôm nay (7/7) mưa nối tiếp về đêm mang đến độ ẩm lớn, lượng mây dày và kìm hãm tốc độ tăng nhiệt, vì thế những ngày đầu tuần khu vực Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội thoát khỏi nắng nóng, nhiệt độ từ 34 - 35 độ C

Trận mưa lớn kèm theo gió lốc (28/5/2014) đã làm nhiều cây xanh tại trung tâm quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh bật gốc, đè lên nhiều ô tô và xe máy. Ảnh: TTXVN


Đối với các tỉnh miền Trung, từ Thanh Hóa đến Phú Yên, trong 3 ngày tới nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì, nhiệt độ cao nhất ngày từ 35-38 độ C, vùng núi có nơi trên 38 độ C. Riêng các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 - 35 độ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Các tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ ngày đầu tuần có mưa rào và dông trên diện rộng, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ từ 29 - 32 độ C, Tây Nguyên 27 - 30 độ C. Từ giữa tuần mưa có xu hướng giảm dần chỉ còn xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm với lượng không nhiều, nhiệt độ tăng nhẹ lên mức 29 - 31 độ C tại Tây Nguyên, và 31 - 33 độ C tại Nam Bộ.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 7/7: Phía Tây Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác; sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều nay có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. Nam bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C .


Lý Thanh Hương