05:08 07/05/2014

Bắc Bộ tăng nhiệt, Nam Bộ nắng nóng

Ở miền Bắc, khối không khí lạnh suy yếu, vùng thấp phía tây có xu hướng phát triển trở lại nên Bắc Bộ giảm mây, chuyển nắng về chiều, nhiệt độ tăng lên 2 - 3 độ so với ngày 6/5.

Ngày 7/5, thời tiết ở Bắc Bộ có xu hướng tốt lên, thuận lợi cho các hoạt động trong ngày Đại lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; trong khi đó Nam Bộ tiếp tục nắng nóng. 

Ở miền Bắc, khối không khí lạnh suy yếu, hội tụ gió trên cao di chuyển ra phía đông sẽ ít còn tác động đến thời tiết các tỉnh trong khu vực. Vùng thấp phía tây có xu hướng phát triển trở lại nên Bắc Bộ giảm mây, chuyển nắng về chiều, nhiệt độ tăng lên 2 - 3 độ so với ngày 6/5. 

Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có nơi có mưa vào buổi sáng, trưa chiều hửng nắng, trời mát với nhiệt độ 27- 31 độ C. 

Tại thành phố Điện Biên, sáng sớm nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, trời mát, nhiệt độ 20 - 23 độ C; trưa chiều giảm mây có nắng, nhiệt độ trong khoảng 27 - 28 độ C, thuận lợi cho các hoạt động trong ngày Đại lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Xuống đến miền Trung, phía bắc từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng do vùng thấp phía tây tác động, nhiệt độ phổ biến trong 28 - 31 độ C. Ở các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ ngày từ 31 - 34 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên trời nắng, nhiệt độ ngày từ 31 - 34 độ C, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. 

Nắng nóng tiếp tục bao phủ toàn miền, kể cả các tỉnh ven biển Nam Bộ. Nắng kéo dài trong ngày với nền nhiệt cao 35 - 37 độ C. Về chiều và tối, khu vực miền Đông Nam Bộ sẽ xảy ra mưa dông, trong cơn dông người dân cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.


Minh Nguyệt