12:08 14/12/2014

Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời rét

Trong ngày hôm nay, 14/12, khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết: Trời rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ giảm mạnh, trưa chiều giảm mây hửng nắng, độ ẩm giảm thấp gây cảm giác khô hanh.

Trong ngày hôm nay, 14/12, khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết: Trời rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ giảm mạnh, trưa chiều giảm mây hửng nắng, độ ẩm giảm thấp gây cảm giác khô hanh. Trong khi đó, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rải rác và dông, phía Bắc có nơi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ ổn định.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động. Sóng biển cao 2 - 3 mét. Khu vực phía Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 3 - 5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 14/12: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, có nơi 9 - 11 độ C, cao nhất từ 17 - 20 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 21 - 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ C, cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; riêng Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ, phía nam 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.


Thu Phương