10:08 01/10/2014

Bắc bộ oi nóng, Nam bộ có mưa dông lớn

Dự báo chiều tối nay (1/10) mưa lớn vẫn xuất hiện tại khu vực phía Nam, mưa to lên đến 50 mm, cảnh báo sẽ có những điểm ngập úng nặng.

Rãnh áp thấp gây mưa dông vẫn đang tiếp tục hoạt động tại khu vực phía Nam gây ngập úng cục bộ ở một số điểm, đặc biệt là khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự báo, chiều tối nay (1/10) mưa lớn sẽ vẫn xuất hiện tại đây, có những điểm mưa to lên đến 50 mm, cảnh báo sẽ có những điểm ngập úng nặng. Các tỉnh, thành phố thuộc Nam bộ khác như Bình Phước, Cần Thơ, Cà Mau cũng sẽ có mưa khá kèm nguy cơ xảy ra dông lốc và sấm sét.

Trái ngược với phía Nam, các tỉnh miền Bắc đang có nắng đẹp trên toàn miền, nhiệt độ ổn định từ 30-33 độ C. Buổi trưa trời khá oi nóng nhưng sang đến chiều sẽ có mây nhiều làm giảm khá nhanh cảm giác oi bức này. Trên biển, khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông trong đó có huyện đảo Trường Sa có mưa dông cả ngày, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 1/10: Phía Tây Bắc bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C. Phía Đông Bắc bộ ngày ít mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, vùng núi có nơi từ 21 – 23 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày ít mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C. Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.


Thu Phương