05:07 15/05/2014

Bắc bộ nắng nóng dịu bớt trong 2 ngày tới

Dự báo thời tiết trong 2 ngày tới khu vực Bắc bộ nắng nóng có xu hướng dịu bớt và tăng cường trở lại đến khoảng 20/5.

Ngày hôm nay (15/5), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên toàn khu vực Bắc bộ và các tỉnh ven biển Trung bộ, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ cho các tỉnh Bắc bộ; 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ cho các tỉnh ven biển Trung bộ.

Dự báo trong 2 ngày tới khu vực Bắc bộ nắng nóng có xu hướng dịu bớt và tăng cường trở lại đến khoảng 20/5. Khu vực Trung bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất ngày từ 36 - 39 độ, một số nơi trên 39 độ và kéo dài đến khoảng ngày 21/5.

Ngày hôm qua (14/5), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở Bắc bộ và các tỉnh ven biển Trung bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ, có nơi trên 38 độ như: Mường La (Sơn La): 40,5 độ; Yên Châu (Sơn La) 39,3 độ; Hòa Bình 41 độ; Lạc Sơn (Hòa Bình) 39,8 độ; Phố Ràng (Lào Cai) 40,4 độ; Lào Cai 39,7 độ; Văn Chấn (Yên Bái) 39,3 độ; Minh Đài (Phú Thọ) 40,3 độ; Bảo Lạc (Cao Bằng) 39, 5 độ; Láng 39,2 độ; Nho Quan (Ninh Bình) 39,6 độ; Hồi Xuân và Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38,8 độ; Tây Hiếu (Nghệ An) 38,8 độ; Quỳ Châu (Nghệ An) 39 độ; Đô Lương (Nghệ An): 38,6 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,7 độ; Đông Hà (Quảng Trị) 38,5 độ; Đà Nẵng 38,7 độ; Ba Tơ 38,9 độ…

Dự báo thời tiết ngày và đêm 15/5 như sau: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C. Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ, cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C, cao nhất từ 36 - 39 độ, có nơi trên 40 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C, cao nhất từ 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C. Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.



Thu Phương