10:08 20/10/2012

Bắc bộ nắng đẹp, Nam bộ mưa dông

Các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu dần nên hôm nay (20/10) khu vực này nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: Các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu dần nên hôm nay (20/10) khu vực này nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

 

Các tỉnh miền Nam chịu ảnh hưởng của đới gió đông bắc có cường độ yếu nên có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

 

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 20/10 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25, riêng vùng núi có nơi 19 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

 

Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

 

 

TTXVN/Tin tức