11:07 06/11/2014

Bắc bộ mưa to, giảm nhiệt từ 1-2 độ C

Sáng sớm nay (6/11), khu vực Bắc bộ đã có mưa rải rác nhưng đến chiều lượng mưa sẽ tăng thêm và nhiệt độ giảm lạnh hơn hẳn.

Sáng sớm nay (6/11), khu vực Bắc bộ đã có mưa rải rác do chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu có hướng di chuyển vòng ra phía biển mang khí ẩm vào đất liền. Đến chiều nay, mưa ở khu vực này sẽ tăng lên do chịu thêm tác động của rãnh thấp từ phía Tây di chuyển sang. Nền nhiệt độ của các tỉnh phía Bắc sẽ giảm xuống từ 1 đến 2 độ, trời lạnh hơn hẳn.

Miền Trung trời tạnh ráo, trưa chiều có nắng do khối không khí lạnh chưa tác động đến khu vực này. Nam bộ chỉ xuất hiện mưa sau 16 giờ do các yếu tố gây mưa đã yếu đi. Ở khu vực này nắng xuất hiện từ sau 8 giờ, nhiệt độ ổn định từ 30 đến 33 độ C.

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, có nơi 14 - 16 độ C, cao nhất từ 21 - 24 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, vùng núi có nơi 14 - 16 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 28 - 31độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.


Thu Phương