08:08 25/08/2014

Bắc Bộ mưa dông diện rộng, đề phòng lũ quét và sạt lở

Trong ngày hôm nay (25/8), mưa dông vẫn có khả năng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ, vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc nên ngày và đêm hôm qua (24/8), ở các tỉnh Bắc Bộ đã xảy mưa dông trên diện rộng.

Riêng các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc và Việt Bắc chịu ảnh hưởng kết hợp với hội tụ gió trên cao nên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 7h sáng hôm qua đến 1h sáng nay (25/8) phổ biến 10 - 30mm, có nơi đo được lượng mưa khá lớn như ở Mường Tè (Lai Châu) 50mm, Pha Đin (Điện Biên) 48mm, Tuyên Quang 47mm, Minh Đài (Phú Thọ) 97mm, ..

Trong ngày hôm nay (25/8), mưa dông vẫn còn có khả năng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ, vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh; vùng núi phía Bắc có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 25/8 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh; có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh; vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông rải rác . Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, phía nam 33 - 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi 36 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.


Thanh Tuấn