08:08 18/08/2014

Bắc bộ có thể mưa lớn từ ngày mai

Khoảng từ ngày 19/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua khu vực Bắc bộ nên ở khu vực này sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng từ ngày 19/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua khu vực Bắc bộ nên ở khu vực này sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; vùng núi phía Bắc có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Từ ngày 20/8 ở các tỉnh ven biển Trung bộ nắng nóng sẽ dịu dần.

Dự báo ngày 18/8, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C và mở rộng ra khu vực nam đồng bằng Bắc bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 36 độ C.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Dự báo thời tiết ngày và đêm 18/8: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng, khu vực nam đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, phía nam có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C, cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Thu Phương