09:16 16/09/2012

Bà Tymoshenko dính líu đến hai vụ án mạng

Viện Kiểm sát Ucraina tối 15/9 đã gửi công hàm đề nghị chính quyền Mỹ cho phép hỏi cung cựu Thủ tướng nước này, ông Pavel Lazarenko đang thụ án tại Mỹ về tội tham nhũng và rửa tiền, nhằm phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ án mới được khởi tố nhằm vào cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko.

 Viện Kiểm sát Ucraina tối 15/9 đã gửi công hàm đề nghị chính quyền Mỹ cho phép hỏi cung cựu Thủ tướng nước này, ông Pavel Lazarenko đang thụ án tại Mỹ về tội tham nhũng và rửa tiền, nhằm phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ án mới được khởi tố nhằm vào cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko.

 

Theo công hàm trên đây, Viện Kiểm sát Ucraina đề nghị Mỹ cho phép các công tố viên Ucraina đến Mỹ để cùng với các đồng nghiệp Mỹ và nhân viên Cục điều tra liên bang (FBI) nghiên cứu tài liệu và hỏi cung những người liên quan đến vụ phạm tội mới bị khởi tố nhằm vào cựu Thủ tướng Tymoshenko, trong đó có cựu Thủ tướng Lazarenko và cựu Thiếu tá quân đội Ucraina Nikolai Melnichenko, người từng là vệ sỹ riêng của nguyên Tổng thống Ucraina, ông Leonid Kuchma.

 

Bà Tymoshenko bị khởi tố liên quan đến hai vụ sát hại nhà báo Georghi Gonradze năm 2000 và nghị sĩ Evgheni Sherban năm 1996. . Nguồn: internet

 

Bà Tymoshenko, đang thụ án 7 năm tù giam tại Kharkov về việc chỉ thị ký hợp đồng mua khí đốt năm 2009 làm thất thoát hơn 200 triệu USD, lại phải đối mặt với vụ án mới sau khi cựu vệ sĩ Melnichenko, thừa nhận ông còn giữ nhiều băng ghi hình xác nhận bà Tymoshenko dính líu đến hai vụ sát hại nhà báo Georghi Gonradze năm 2000 và nghị sĩ Evgheni Sherban năm 1996.

 

Tháng Tư vừa qua, con trai cố nghị sĩ Sherban đã chuyển cho Viện Kiểm sát Ucraina những bằng chứng xác nhận bà Tymoshenko dính líu đến vụ sát hại cha ông. Cụ thể, công ty do bà Tymoshenko kiểm soát đã chuyển vào tài khoản của những kẻ ám sát nghị sĩ Sherban số tiền 2 triệu USD. Trước đó vào tháng Năm vừa qua, Viện Kiểm sát Ucraina đã ra lệnh bắt giữ 8 nghi can liên quan đến vụ sát hại nghị sĩ Sécban và tuyên bố vào cuối tháng Chín này, sau khi sức khỏe bà Tymoshenko cho phép, các nhân viên Kiểm sát Ucraina sẽ tiến hành hỏi cung cựu Thủ tướng, vốn được mệnh danh là "Người đàn bà thép phương Đông" này.

 

Ngoài vụ án do Viện Kiểm sát Ucraina vừa khởi tố trên đây, bà Tymoshenko cũng bị khởi tố trong một vụ án nữa về tội lạm dụng chức quyền và tham nhũng khi còn là lãnh đạo Tập đoàn "Các hệ thống năng lượng thống nhất Ucraina" vào những năm 1990.

 

TTXVN/Tin tức