12:17 16/12/2011

Ba "ông Tây" thuê xe đi cướp liên tỉnh

Ở cây xăng Sông Lai, người trực tiếp cướp giật tiền là Lalia Mostafa. Kẻ nghi binh, ly gián mọi người là Farhad Hosseininasbardi, còn Setoodeh Mohamad Shiraz là người trực tiếp điều khiển xe.

Sáng 15/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lalia Mostafa (24 tuổi), Farhad Hosseininasbardi (27 tuổi) và Setoodeh Mohamad Shiraz (28 tuổi), cùng quốc tịch Iran về hành vi cướp giật tài sản.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam tháng 8 và 9/2011, trong đó Setoodeh Mohamad Shiraz là người trực tiếp dùng hộ chiếu thuê và lái xe, đối tượng này khai nhận là giáo viên tại Iran; Farhad Hosseininasbardi làm nghề buôn bán áo quần, khai nhập cảnh vào Việt Nam để tìm thị trường; Lalia Mostafa là học sinh.

Các đối tượng Lalia Mostafa, Farhad Hosseininasbardi Setoodeh, Mohamad Shiraz bị bắt tạm giam tại Công an Quảng Nam.

Ở cây xăng Sông Lai, người trực tiếp cướp giật tiền là Lalia Mostafa. Kẻ nghi binh, ly gián mọi người là Farhad Hosseininasbardi, còn Setoodeh Mohamad Shiraz là người trực tiếp điều khiển xe.

Sau khi cướp giật thành công, chúng đã chạy xe bạt mạng ra tỉnh Thừa Thiên - Huế nhưng vẫn không thoát khỏi.

Theo cand.com.vn