11:11 17/11/2012

Bà Nhung chết tại vườn hoa Lý Tự Trọng là do tai biến mạch máu não

Sáng 17/11, Công an thành phố Hà Nội công bố Kết luận điều tra về vụ bà Hà Thị Nhung (Thanh Hoá) đi khiếu kiện, chết tại vườn hoa Lý Tự Trọng (Hà Nội) cách đây chừng một tuần.

Sáng 17/11, Công an thành phố Hà Nội công bố Kết luận điều tra về vụ bà Hà Thị Nhung (Thanh Hoá) đi khiếu kiện, chết tại vườn hoa Lý Tự Trọng (Hà Nội) cách đây chừng một tuần.

 

Theo bản Kết luận, ngày 12/11/2012 bà Hà Thị Nhung, sinh năm 1937, ở tại thôn 6, xã Xuân Thành, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá, tham gia đoàn khiếu kiện và bị đột tử tại vườn hoa Lý Tự Trọng, thuộc phường Thuỵ Khê, quận Tây Hồ (Hà Nội).

 

Bà Hà Thị Nhung ra Hà Nội từ ngày 10/11/2012, ban ngày bà Nhung thường ra vườn hoa Lý Tự Trọng để căng biểu ngữ khiếu kiện liên quan đến việc cấp lương của gia đình, tối về nghỉ nhà trọ tại 94 Ngọc Hà, Ba Đình (Hà Nội) cùng với bà Nguyễn Thị Cúc, sinh năm 1940, tại phố 1 thị trấn Thống Nhất, Yên Định (Thanh Hoá). Vào khoảng 7giờ 30 ngày 12/11/2012, bà Nhung đi ra vườn hoa Lý Tự Trọng mang theo biểu ngữ, đứng la hét đòi quyền lợi trong vòng 30 phút, sau đó bà trải chiếu ra thảm cỏ ngồi và đột ngột ngã xuống đất.

 

Các bà: Trần Thị Hiếu, Nguyễn Thị Kim Thu ở Bình Dương; bà Nguyễn Thị Hồng, ở Quảng Bình; bà Vũ Thị Hoa Dung, ở Ba Đình (Hà Nội) là người đi tập thể dục, thấy bà Nhung có biểu hiện bị cảm, mọi người lấy dầu xoa bóp cho bà Nhung, được khoảng 15-20 phút sau thấy bà Nhung đã tắt thở. Mọi người chứng kiến đều khẳng định bà Nhung không bị ai xô đẩy, đánh đập.

 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tiến hành trưng cầu Viện pháp y Quốc gia giám định để xác định nguyên nhân chết của bà Hà Thị Nhung. Đến nay kết quả xác định bà Nhung bị tử vong là do: “Tai biến mạch máu não”. Hiện nay, một số trang mạng đưa tin, cũng như nhiều kẻ xấu lợi dụng việc bà Nhung chết để xuyên tạc, bóp méo sự thật về nguyên nhân tử vong của bà Nhung. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội xét thấy không có căn cứ và dấu hiệu tội phạm hoặc là sai phạm của cá nhân, tố chức nào để mở rộng điều ra hay khởi tố hình sự vụ án.

 

 

Nguyễn Văn Cảnh