07:10 17/07/2014

Bà Merkel sẽ rời Phủ Thủ tướng trong ánh hào quang?

Cựu Thủ tướng Adenauer và Helmut Kohl đều rời phủ thủ tướng trong đám mây đen và ít nhiều điều đó đã làm ảnh hưởng tới danh tiếng của hai ông. Tuy nhiên, có thể lần này, bà Merkel sẽ làm khác.

Khi nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel đang ở đỉnh cao của sự nghiệp chính trị, là chính trị gia được yêu mến nhất ở Đức và liên tiếp trong nhiều năm được các tạp chí danh tiếng trên thế giới bầu chọn là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới, báo chí Đức những ngày qua dẫn các nguồn thạo tin nói rằng bà Merkel có thể sẽ từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình.

Báo Tấm gương thuật lại câu hỏi của một cậu bé ở Thành Đô, khi Thủ tướng Merkel tới thăm Trung Quốc. Cậu bé dõng dạc hỏi: “Thưa bà Thủ tướng, bà sống có hạnh phúc không?”. Nữ Chủ tịch đảng bảo thủ CDU mỉm cười gật đầu trả lời cậu bé: “Có, tôi sống hạnh phúc”. Buổi sinh nhật của Thủ tướng Merkel sẽ được tổ chức một cách ấm cúng, giản dị chỉ với sâmpanh và rượu vang tại trụ sở đảng CDU ở Berlin. Tiệc sinh nhật sẽ có khách mời và tất nhiên sẽ có những lời phát biểu được nhiều người mong đợi. 


Bà Merkel cùng chồng trên đường tới điểm bỏ phiếu trong  cuộc bầu cử năm 2013. Ảnh: DPA


Với Thủ tướng Merkel, đây thực sự là một ngày đáng nhớ. Bà là nữ thủ tướng đầu tiên ở Đức và cùng với ông Konrad Adenauer và Helmut Kohl là những thủ tướng có ảnh hưởng nhất trong lịch sử hậu chiến ở Đức. Bà đã được nhân dân Đức tin yêu, gọi với cái tên “Mutti” (người mẹ) và trong các cuộc thăm dò dư luận thì bà luôn đứng đầu là chính trị gia có uy tín lớn nhất. Thế nhưng, với cuộc sống thường ngày thì sao? Người phụ nữ chèo lái con tàu lớn nhất châu Âu liệu có nhiều thời gian dành cho gia đình và những việc riêng của mình, đặc biệt khi châu Âu thời gian qua nổi lên hàng loạt những vấn đề đau đầu, cần phải giải quyết như khủng hoảng nợ công, vấn đề Crimea, Ukraine… 


Trở lại quá khứ, cựu Thủ tướng Adenauer và Kohl đều không phải đã tự rời khỏi chiếc ghế thủ tướng, một người bị áp lực của đảng trong khi một người không hội đủ phiếu bầu. Có thể nói, hai người rời phủ thủ tướng trong đám mây đen và ít nhiều điều đó đã làm ảnh hưởng tới danh tiếng của hai ông. Luật pháp Đức không cấm thủ tướng được tái cử bao nhiêu lần và họ có thể lãnh đạo nước Đức chừng nào còn được dân chúng tin yêu. Tuy nhiên, có thể lần này, bà Merkel sẽ làm khác. 


Trong đảng CDU cũng như trong chính phủ đại liên minh cầm quyền hiện nay, bà Merkel đúng là chưa có đối thủ. Tuy vậy, những người thân tín và gần gũi với bà đều tin rằng bà sẽ từ chức và sẽ trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên thời hậu chiến ở Đức tự quyết định từ chức. Trong chiến dịch tranh cử năm 2013, bà Merkel cũng nói sẽ phục vụ tới hết nhiệm kỳ, trong khi người phát ngôn Steffen Seibert cũng không đề cập tới vấn đề này.


Tự nguyện từ chức có lẽ là quyết định khó khăn nhất mà một chính trị gia có thể đưa ra. Cho tới nay, ít chính trị gia hàng đầu của Đức có thể làm được điều này. Một trong số ít đó là ông Roland Koch, cựu Thị trưởng bang Hessen và từng là đối thủ của bà Merkel vào vị trí lãnh đạo CDU. Theo một số nguồn thạo tin, Thủ tướng Merkel có thể sẽ đưa ra quyết định từ chức của mình trong ánh hào quang.


Hiện nữ Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen được xem là người có nhiều khả năng nhất kế nhiệm bà Merkel. Ngay từ khi chỉ định bà Leyen lãnh đạo Bộ Quốc phòng, dư luận đã đánh giá quyết định của bà Merkel là muốn tạo điều kiện giúp bà Leyen làm quen với các công việc đối ngoại. Theo báo Tấm gương, nếu từ chức thủ tướng Đức, bà Merkel có thể nhắm tới vị trí Tổng Thư ký LHQ hay chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu.


Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Berlin)