01:17 29/01/2012

Ba Lan khai trương SVĐ quốc gia chuẩn bị cho VCK EURO-2012

Chiều 29/1, tại thủ đô Vácsava của Ba Lan đã tiến hành lễ khai trương trọng thể sân vận động (SVĐ) quốc gia nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu 2012 (VCK EURO-2012) do Ba Lan và Ucraina đồng đăng cai.

Chiều 29/1, tại thủ đô Vácsava của Ba Lan đã tiến hành lễ khai trương trọng thể sân vận động (SVĐ) quốc gia nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu 2012 (VCK EURO-2012) do Ba Lan và Ucraina đồng đăng cai.


SVĐ quốc gia của Ba Lan. Nguồn: bongdaso.com


SVĐ quốc gia ở Vácsava, công trình lớn nhất và đắt đỏ nhất của Ba Lan nhằm chuẩn bị cho VCK EURO-2012, được khởi công xây dựng từ tháng 10/2009 với kinh phí 1,9 tỷ dlôti (zloty - gần 630 triệu USD) và gồm 58 nghìn chỗ ngồi. Ngoài ra, SVĐ này còn có ngôi nhà 2 tầng làm gara có đủ chỗ cho 1.700 ô tô, các gian phòng tập luyện, cửa hiệu và phòng họp. Tại đây có thể tổ chức các buổi hoà nhạc sau khi VCK EURO-2012 kết thúc.

Trên SVĐ quốc gia ở thủ đô Vácsava sẽ diễn ra trận chung kết Cúp bóng đá Ba Lan vào ngày 11/2, trận giao hữu giữa đội tuyển Ba Lan và đội tuyển Bồ Đào Nha vào ngày 29/2 cùng trận khai mạc VCK EURO-2012 giữa đội chủ nhà với đội Hy Lạp vào ngày 8/6 tới. Tại đây cũng sẽ diễn ra hai trận tứ kết và bán kết thuộc VCK EURO-2012.


TTXVN/Tin Tức