08:14 10/08/2012

Australia nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế

Ngày 10/8, Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2012 của Australia lên 3,5%, cao hơn mức 3% dự báo cách đây ba tháng. RBA cũng trông đợi kinh tế Australia tăng trưởng khoảng 3% trong năm sau và năm 2014.

Ngày 10/8, Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2012 của Australia lên 3,5%, cao hơn mức 3% dự báo cách đây ba tháng. RBA cũng trông đợi kinh tế Australia tăng trưởng khoảng 3% trong năm sau và năm 2014.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Trong tuyên bố quý về chính sách tiền tệ, RBA cho biết các chỉ số kinh tế tích cực trong nửa đầu năm 2012 là lý do khiến RBA điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế. Theo RBA, tăng trưởng việc làm nhanh hơn dự kiến cùng với chỉ số lạm phát thấp đã giúp thúc đẩy sản xuất. Ngoài ra, đầu tư khai khoáng, tiêu dùng hộ gia đình và doanh số bán lẻ tăng khiến kinh tế khởi sắc. RBA hy vọng tới cuối năm 2012, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,5%, cao hơn mức dự báo 2,25% đưa ra hồi tháng 5 vừa qua.


Tuy nhiên, RBA cảnh báo sức mạnh kinh tế Australia có thể bị ảnh hưởng bởi những bất ổn kinh tế khu vực đồng euro và việc đồng nội tệ lên giá quá cao so với đồng đôla Mỹ.


Võ Giang (P/v TTXVN tại Australia)