11:16 15/11/2010

ASIAD16: Việt Nam đã có huy chương

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Quảng Châu, ngày 14/11, bước vào ngày thi đấu thứ hai tại Á vận hội (ASIAD) 16, đoàn thể thao Việt Nam đã có được tấm Huy chương Đồng đầu tiên của vận động viên Nguyễn Mạnh Quyền (ảnh) ở môn Wushu nội dung đao thuật và côn thuật.

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Quảng Châu, ngày 14/11, bước vào ngày thi đấu thứ hai tại Á vận hội (ASIAD) 16, đoàn thể thao Việt Nam đã có được tấm Huy chương Đồng đầu tiên của vận động viên Nguyễn Mạnh Quyền (ảnh) ở môn Wushu nội dung đao thuật và côn thuật.

Ngoài Wushu, cũng trong ngày thi đấu hôm nay, các vận động viên Việt Nam còn tham gia thi đấu ở các bộ môn Judo, bắn súng, bia 8 bóng, cử tạ, bơi, cờ và bơi thuyền.

Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Kết quả, môn bia 8 bóng, cơ thủ Nguyễn Phúc Long đã giành chiến thắng trước đối thủ Inđônêxia. Môn Judo nữ, vận động viên Nguyễn Thị Lý, hạng 70 kg, thua đối thủ Cadắcxtan và nam vận động viên Lê Khắc Nhân, hạng 81 kg, thua đối thủ Nhật Bản. Vận động viên môn cử tạ Nguyễn Thị Lý cũng không đạt kết quả tốt. Môn bắn súng, các vận động viên nam và nữ nước ta xếp thứ năm toàn đoàn.

Chiều 14/11, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thi đấu trận đầu tiên với Hàn Quốc và đã thua với tỉ số chung cuộc 1 - 6. Đây là kết quả không hề gây bất ngờ vì đối thủ hơn hẳn chúng ta về thể lực, thể hình và kỹ thuật. Cùng bảng A với đội tuyển nữ Việt Nam còn có đội tuyển Trung Quốc và Gioócđani.

Ngày 16/11, tuyển nữ nước ta sẽ gặp đội chủ nhà Trung Quốc.

P.V