10:17 04/10/2014

ASIAD 17: Việt Nam trắng tay ngày thi đấu cuối cùng

Trong ngày thi đấu cuối cùng 4/10, đoàn Thể thao Việt Nam có 2 VĐV tham gia tranh tài ở môn karate và không giành được huy chương.

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại thành phố Incheon, Hàn Quốc, trong ngày thi đấu cuối cùng 4/10, đoàn Thể thao Việt Nam có 2 VĐV tham gia tranh tài ở môn karate và không giành được huy chương.


Võ sĩ Karate Thanh Duy (phải) trong một pha hóa giải cú đánh của đối phương. Ảnh: Hữu Quý - TTXVN


Hai niềm hy vọng huy chương cuối cùng của đoàn Thể thao Việt Nam là Trần Thị Khánh Vy (hạng cân dưới 50kg nữ) và Nguyễn Minh Phụng (dưới 84kg nam). Nguyễn Minh Phụng sau khi xuất sắc lọt đến vòng bán kết đã thua đối thủ người Nhật Araga Ryutaro 4-6. Ở trận tranh HCĐ, Minh Phụng tiếp tục để thua võ sỹ Jang Minsoo của Hàn Quốc với tỷ số 2-5. Trong khi đó, nữ võ sỹ Trần Thị Khánh Vy sau khi thất bại ở vòng 1/16 đã thua luôn cả trận giành vé tranh HCĐ trước võ sỹ chủ nhà Jang Soyoung nên phải dừng bước. Như vậy, trong ngày thi đấu cuối cùng, đoàn Thể thao Việt Nam đã không thể kéo dài thêm bảng thành tích huy chương , chính thức khép lại ASIAD 17 mà không hoàn thành chỉ tiêu có từ 2 đến 3 HCV.


Chung cuộc, tại ASIAD 17, đoàn Thể thao Việt Nam giành được 1 HCV, 10 HCB, 25 HCĐ, đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp các quốc gia đoạt huy chương tại Á vận hội 2014. Tính đến trưa 4/10, đoàn Thể thao Trung Quốc đã cán mốc 151 HCV, 109 HCB, 83 HCĐ. Hai vị trí tiếp theo trong tốp 3 thuộc về Hàn Quốc và Nhật Bản. 


Vào 17h00 chiều cùng ngày (15h00 theo giờ Việt Nam), lễ bế mạc ASIAD 17 được tổ chức tại sân vận động chính ở Incheon. Buổi lễ dự kiến kéo dài 150' và được chia làm hai phần chính, trong đó phần đầu tiên mang tên “Đếm ngược thời gian” gồm các tiết mục biểu diễn “Sự hòa âm của giấc mơ”, “Châu Á nở rộ những giấc mơ”, “Châu Á trái tim của hòa bình”.

Dưới đây là thành tích huy chương của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 17: 


HCV: Dương Thúy Vi (wushu)

HCB:

1. Nguyễn Hoàng Ngân (karate)

2. Bùi Trường Giang (wushu)

3. Thạch Kim Tuấn (cử tạ)

4. Đặng Hồng Hà – Nguyễn Thị Lệ Quyên - Nguyễn Thị Thu Hằng (bắn súng)

5. Nguyễn Hoàng Phương (bắn súng)

6. Phạm Thị Huế - Phạm Thị Thảo – Phạm Thị Hài – Lê Thị An (đua thuyền đồng đội)

7. Phan Thị Hà Thanh (TDDC)

8. Nguyễn Thị Thật (xe đạp)

9. Quách Thị Lan (điền kinh)

10. Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh)

HCĐ:

1. Nguyễn Thanh Duy (karate) 2. Lê Thị Bằng (boxing)

3. Lừu Thị Duyên (boxing) 4. Nguyễn Tiến Nhật (kiếm chém)

5. Nguyễn Phước Đến - Phạm Hùng Dương - Nguyễn Tiến Nhật – Trương Trần Nhật Minh (kiếm chém đồng đội)

6. Đinh Phương Thành (TDDC) 7. Đặng Nam (TDDC)

8. Phan Thị Hà Thanh (TDDC) 9. Tạ Thanh Huyền (đua thuyền)

10. Phạm Thị Huế - Phạm Thị Thảo – Phạm Thị Hài – Lê Thị An (đua thuyền đồng đội)

11. Dương Thị Xuyến – Lê Thị Tâm – Nguyễn Thị Quyên (cầu mây đôi nữ)

12. Đội tuyển Cầu mây nữ

13. Hà Minh Thành (25m súng ngắn tiêu chuẩn nam)

14. Hoàng Xuân Vinh - Nguyễn Hoàng Phương - Trần Quốc Cường (50m súng ngắn hơi đồng đội nam)

15. Kiều Thanh Tú - Hà Minh Thành - Bùi Quang Nam (25m súng ngắn ổ quay đồng đội nam)

16. Nguyễn Thị Thu Hằng (10m súng trường hơi nữ, mục tiêu di động)

17. Trần Hoàng Vũ - Ngô Hữu Vượng - Đỗ Đức Hùng (10m súng trường hơi đồng đội nam, mục tiêu di động hỗn hợp)

18. Nguyễn Thị Ánh Viên (200m bơi ngửa)

19. Nguyễn Thị Ánh Viên (400m hỗn hợp)

20. Phạm Thu Hiền (taekwondo) 21. Hà Thị Nguyên (taekwondo)

22. Nguyễn Thanh Tùng (wushu) 23. Nguyễn Mạnh Quyền (wushu)

24. Ngô Văn Sỹ (wushu) 25. Tần Thị Ly (wushu)