10:11 05/10/2014

ASIAD 17 khép lại với 14 kỷ lục thế giới mới

ASIAD 17 đã chính thức khép lại tối 4/10 sau 16 ngày tranh tài. Đây là một kỳ đại hội thể thao châu Á đạt chất lượng cao với 14 kỷ lục thế giới mới và 80 kỷ lục đại hội mới được thiết lập.

ASIAD 17 đã chính thức khép lại tối 4/10 sau 16 ngày tranh tài. Đây là một kỳ đại hội thể thao châu Á đạt chất lượng cao với 14 kỷ lục thế giới mới và 80 kỷ lục đại hội mới được thiết lập.

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Incheon (Hàn Quốc), ASIAD lần này có sự tham gia của 9.501 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á. Các vận động viên tranh tài ở 439 bộ huy chương của 36 môn thể thao. Ngôi vô địch toàn đoàn thuộc về Trung Quốc với 342 huy chương (151 HCV, 108 HCB và 83 HCĐ). Đoàn chủ nhà Hàn Quốc xếp vị trí thứ hai với 79 HCV, 71 HCB và 84 HCĐ. Tại Đại hội lần này, đoàn Thể thao Việt Nam với 1 HCV, 10 HCB và 25 HCĐ xếp vị trí thứ 21 trên bảng tổng sắp.

Đoàn Thể thao Việt Nam với 1 HCV, 10 HCB và 25 HCĐ xếp vị trí thứ 21 trên bảng tổng sắp.


Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Lâm Quang Thành nhận định dù không hoàn thành chỉ tiêu có từ 2 đến 3 HCV nhưng đoàn Việt Nam đã đạt những thành công nhất định. Có tới 6 môn lần đầu tiên đoạt được huy chương ở đấu trường châu lục, gồm xe đạp, boxing, bơi lội, đấu kiếm, cử tạ và thể dục dụng cụ. Ngoài ra, đội Olympic nam đã đứng đầu bảng để giành quyền vào vòng 1/8 môn bóng đá nam, trong khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên lọt vào bán kết tại một kỳ ASIAD. 


Tại ASIAD 17, đoàn Thể thao Việt Nam đã được trải nghiệm, thể hiện sự nỗ lực và cố gắng hết mình. Nỗ lực đó được cụ thể bằng 36 huy chương. Từng bộ môn đã có báo cáo tổng kết, đánh giá sơ bộ gửi lên lãnh đạo đoàn Thể thao Việt Nam và trong thời gian tới, Tổng cục TDTT sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá nghiêm túc kết quả thi đấu tại ASIAD 17 để rút kinh nghiệm, chuẩn bị cho Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2015 (SEA Games 2015) và Thế vận hội Olympic năm 2016.



TTXVN/Tin Tức