09:20 27/09/2014

ASIAD 17: Cầu mây Việt Nam giành HCĐ thứ 2

Đặt mục tiêu vào chung kết của 2 nội dung đá đôi và đồng đội nữ, tuy nhiên cầu mây Việt Nam chỉ kết thúc phần thi đấu của mình với 2 tấm HCĐ.

Đặt mục tiêu vào đến 2 trận chung kết của 2 nội dung tham dự tại Asiad 17 là đá đôi và đồng đội nữ, tuy nhiên cầu mây Việt Nam chỉ kết thúc phần thi đấu của mình với 2 tấm HCĐ.

Vận động viên Việt Nam (áo vàng) tranh bóng với vận động viên Myanmar (áo xanh) trong trận đấu cầu mây vòng loại đôi nữ bảng B, ngày 21/9. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Incheon, Hàn Quốc, sau khi có được tấm HCĐ ở nội dung đá đôi, cầu mây Việt Nam tiếp tục tham dự nội dung đồng đội nữ. Với hai chiến thắng tại vòng bảng, đội nữ Việt Nam đã giành vị trí nhất bảng A để bước vào vòng bán kết gặp tuyển nữ Thái Lan vào ngày 27/9.

Trước đối thủ mạnh nhất khu vực, dù đã rất cố gắng, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên (HLV) người Thái Lan Ittipphol Komchaisak vẫn để thua với tỷ số 0-2 sau hai trận với các tỷ số lần lượt là 1-2 và 0-2.

Như vậy, cầu mây Việt Nam đã kết thúc phần tranh tài ở Asiad 17 với thành tích 2 HCĐ. Một thành tích không đạt so với mục tiêu phấn đấu mà một trong những nguyên nhân đáng kể là sự thiếu vắng gương mặt trụ cột Nguyễn Hải Thảo vì bị chấn thương nặng vào hồi tháng 7 tại giải vô địch thế giới 2014. VĐV Hải Thảo là tuyển thủ đã mang về 2 tấm HCV ở nội dung đồng đội và đôi nữ cho cầu mây Việt Nam tại Asiad 2006 và 1 HCB, 1 HCĐ tại Asiad 2010.


TTXVN/Tin tức