11:11 27/11/2010

ASIAD 16: Thêm một huy chương đồng

(Tin Tức)-Đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu 13 (26/11), với thành tích 1 huy chương đồng môn cờ vua nội dung đồng đội nữ của các kỳ thủ Hoàng Thị Bảo Trâm, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thanh An, Nguyễn Thị Mai Hương và Nguyễn Thị Tường Vân.

Đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu 13 (26/11), với thành tích 1 huy chương đồng môn cờ vua nội dung đồng đội nữ của các kỳ thủ Hoàng Thị Bảo Trâm, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thanh An, Nguyễn Thị Mai Hương và Nguyễn Thị Tường Vân.

Kiện tướng Phạm Lê Thảo Nguyên (Việt Nam) thi đấu nội dung đồng đội nữ.

Kết quả các môn thi đấu khác trong ngày: Võ sĩ karate Nguyễn Minh Phụng, hạng 75 kg, giành chiến thắng trước các đối thủ của Tátgikixtan và Cata. Tuy nhiên trong trận bán kết, Minh Phụng đã để thua 0 -1 trước đối thủ của Đài Bắc (Trung Quốc) và thua 3 - 4 trước đối thủ Kim Đô Uôn (Kim Do Won – Hàn Quốc) trong trận tranh huy chương đồng. Nữ võ sĩ karate Bùi Thị Triều, hạng 61 kg, giành thắng lợi  6 - 0 trước đối thủ của Nêpan ở vòng 1/8 nhưng đã thua đối thủ của Udơbêkixtan ở vòng sau.

Môn vật tự do, các đô vật Lương Thị Quyến, hạng 63 kg, Phạm Thị Huệ, hạng 55 kg thi đấu không thành công ở vòng 1/8. Đô vật Trần Thị Hoa, hạng 72 kg, cũng thất bại trong trận tranh huy chương đồng trước đối thủ Manyurova Guzel của Cadắcxtan.

Môn chạy tiếp sức 4x400 m nữ, các vận động viên điền kinh Lê Thị Mộng Tuyền, Lê Ngọc Phượng, Nguyễn Thị Ngọc Thắm và Vũ Thị Hương về đích thứ tư với thời gian 44 giây 77, không có huy chương.

Như vậy, Đoàn thể thao Việt Nam đã kết thúc các môn thi đấu tại Á vận hội (ASIAD) 16 với thành tích 33 huy chương gồm 1 huy chương vàng (HCV), 17 huy chương bạc (HCB) và 15 huy chương đồng (HCĐ), tạm đứng thứ 23 trong bảng tổng sắp thành tích huy chương.

Ba vị trí đứng đầu bảng tổng sắp huy chương là Trung Quốc với 192 HCV, 113 HCB và 96 HCĐ; Hàn Quốc với 74 HCV, 62 HCB và 89 HCĐ; Nhật Bản với 46 HCV, 72 HCB và 92 HCĐ.

Vĩnh Hà  (P/v TTXVN tại Quảng Châu)