11:16 25/11/2010

ASIAD 16 :Đoàn Việt Nam giành thêm 2 Huy chương Bạc

Đoàn thể thao Việt Nam đã đoạt thêm 2 Huy chương Bạc (HCB) trong ngày thi đấu thứ 11. Nữ võ sĩ Vũ Nguyệt Ánh đã mang về tấm HCB cho môn karate.

Đoàn thể thao Việt Nam đã đoạt thêm 2 Huy chương Bạc (HCB) trong ngày thi đấu thứ 11. Nữ võ sĩ Vũ Nguyệt Ánh đã mang về tấm HCB cho môn karate. Để lọt vào trận chung kết, Nguyệt Ánh đã lần lượt chiến thắng các đối thủ đến từ Iran, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc.
 
Trong trận chung kết, Nguyệt Ánh phải đối mặt với võ sĩ Lý Hồng của nước chủ nhà Trung Quốc và thất thủ với điểm số 0-2.


Nguyệt Ánh (phải) không thể giải tỏa cơn khát vàng cho đoàn thể thao
Việt Nam. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN


Chiếc HCB thứ hai thuộc về đội tuyển nữ cầu mây. Các nữ vận động viên (VĐV) của chúng ta gặp đối thủ Thái Lan trong trận chung kết căng thẳng, kịch tính và đã thua với tỷ số 1-2.

Cũng trong ngày 24/11, ĐTT VN còn tham gia thi đấu một số môn khác. Ở môn điền kinh nội dung 200 m nữ, VĐV Vũ Thị Hương về nhất vòng loại để có mặt trong lượt chạy chung kết vào chiều hôm nay (25/11). Trong khi đó, ở nội dung 800 m nữ, VĐV Trương Thanh Hằng về thứ hai vòng loại, cũng sẽ có mặt ở vòng chung kết. Nội dung 800 m nam, VĐV Nguyễn Đình Cương không lọt qua vòng loại. Ở nội dung 8 môn điền kinh phối hợp, VĐV Vũ Văn Huyện cũng đã có một ngày thi đấu đạt thành tích khá tốt.

Như vậy, sau 11 ngày thi đấu, ĐTT VN đã đoạt được 26 huy chương, gồm 14 HCB và 12 Huy chương Đồng (HCĐ), đứng thứ 26 trong bảng tổng sắp.

Vĩnh Hà (P/v TTXVN tại Quảng Châu)