03:10 01/03/2011

ASEAN+3 nhất trí thành lập kho dự trữ gạo

Báo "Bưu điện Giacácta" ngày 28/2 cho biết, tại cuộc họp kín giữa các bộ trưởng Thương mại của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, diễn ra trong hai ngày 26-27/2 tại Viêng Chăn (Lào), các nước đã nhất trí thành lập kho dự trữ gạo tại từng quốc gia nhằm bình ổn giá gạo...

Báo "Bưu điện Giacácta" ngày 28/2 cho biết, tại cuộc họp kín giữa các bộ trưởng Thương mại của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), diễn ra trong hai ngày 26-27/2 tại Viêng Chăn (Lào)...


Các nước đã nhất trí thành lập kho dự trữ gạo tại từng quốc gia nhằm bình ổn giá gạo và tránh hiện tượng "đồng loạt và bất ngờ" tiến hành thu mua làm thị trường hỗn loạn, nhất là trong bối cảnh giá các mặt hàng tiêu dùng có xu hướng tăng cao do tác động của nguy cơ nổ ra cuộc khủng hoảng giá dầu ở Trung Đông. Ba nước đối tác của ASEAN gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng nhất trí với quyết định này.

Bộ trưởng Thương mại Inđônêxia Mari Elka Pangestu, chủ tọa cuộc họp, cho hay chính phủ các nước ASEAN đã nhất trí ký bản hiệp định ASEAN+3 về dự trữ gạo vào tháng 10 năm nay. Theo thỏa thuận, tổng số gạo dự trữ là 787.000 tấn. Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Pangestu kêu gọi ASEAN không để xảy ra tình trạng "hỗn loạn" như đã từng xảy ra trong cuộc khủng hoảng lương thực năm 2008.

Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan cũng nhấn mạnh các nước ASEAN cần hết sức chú ý tới tác động của cuộc khủng hoảng tại Trung Đông vì có thể dẫn đến khủng hoảng dầu mỏ.

Thu Hà (P/v TTXVN tại Inđônêxia)