08:09 07/08/2012

ASEAN và Trung Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

Đại sứ-Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Trung Quốc tại ASEAN Dương Tú Bình đã trình thư uỷ nhiệm lên Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác trên cương vị Đại sứ thường trực đầu tiên của Trung Quốc tại ASEAN.

Ngày 6/8, tại trụ sở Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở thủ đô Jakarta (Giacácta) của Indonesia (Inđônêxia), Đại sứ-Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Trung Quốc tại ASEAN Dương Tú Bình đã trình thư uỷ nhiệm lên Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác trên cương vị Đại sứ thường trực đầu tiên của Trung Quốc tại ASEAN.


Tại lễ trình thư uỷ nhiệm, Tổng Thư ký Pitsuwan và Đại sứ Dương Tú Bình đã thảo luận về hợp tác ASEAN-Trung Quốc, cam kết phối hợp chặt chẽ nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên. Bà Dương Tú Bình bày tỏ vinh dự là Đại sứ thường trực đầu tiên của Trung Quốc tại ASEAN, đồng thời nhấn mạnh phái đoàn Trung Quốc “sẽ thực thi nhiệm vụ trở thành cầu nối liên lạc, liên kết hợp tác, sứ giả của tình hữu nghị, nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN – Trung Quốc lên tầm cao mới”.


Tổng Thư ký Pitsuwan cho biết ASEAN mong muốn khuyến khích Trung Quốc tăng cường đầu tư vào ASEAN, trên cơ sở đà tăng trưởng tích cực về kim ngạch thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc cần tương đồng với đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc vào các nước thành viên Hiệp hội.


Hai bên bày tỏ lạc quan về khả năng tổng kim ngạch thương mại hai chiều ASEAN – Trung Quốc sẽ vượt 500 tỷ USD vào năm 2015.


Theo số liệu từ Ban Thư ký ASEAN, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN. Năm 2011, kim ngạch thương mại song phương đạt 280,4 tỷ USD và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Trung Quốc vào ASEAN đạt 5,9 tỷ USD.


TTXVN/Tin tức