02:08 28/02/2012

Arsenal lãi tới 49,5 triệu bảng trong năm 2011

Bất chấp một mùa giải trắng tay nữa, lợi nhuận của Arsenal cũng tăng cao trong năm 2011 vừa qua. Theo thống kê được đưa ra, số tiền mà đội bóng này sinh lời là 49,5 triệu bảng.

Bất chấp một mùa giải trắng tay nữa, lợi nhuận của Arsenal cũng tăng cao trong năm 2011 vừa qua. Theo thống kê được đưa ra, số tiền mà đội bóng này sinh lời là 49,5 triệu bảng.

Khoản tiền lớn này có được nhờ việc Arsenal đã bán đi những ngôi sao lớn của họ. Điển hình là vụ bán Cesc Fabregas về Barcelona, đội bóng sân Emirates thu tổng số tiền là 30 triệu bảng.

Bên cạnh đó, Arsenal cũng có được 24 triệu bảng khi Nasri chuyển tới Man City dù hợp đồng của cầu thủ người Pháp chỉ còn 1 năm nữa là hết hạn.



Arsenal vẫn lãi lớn dù không thành công trên sân bóng.



Cộng với việc Gael Clichy tới City và Emmanuel Eboue gia nhập Galatasaray, tổng số tiền từ bán cầu thủ mà Arsenal thu về là 63 triệu bảng.

HLV Wenger bị chỉ trích là thiếu đầu tư vào đội bóng nhưng suốt từ năm 2011 vừa qua, Arsenal đã chi tới 74,3 triệu bảng cho chuyển nhượng và trả lương cầu thủ. Những bản hợp đồng đáng chú ý như Chamberlain từ Southampton với mức phí 12 triệu bảng. 10,5 triệu bảng cho Gervinho trong khi Arteta cũng tiêu tốn của họ 10 triệu bảng.

"Chúng tôi tự hào về kỉ lục và sự bền vững của Arsenal trong nhiều năm qua. Hiện đội bóng đã có một nền tảng để chắc chắn hướng tới những mùa giải phía trước", ông Peter Hill-Wood nói trên trang web chính thức của CLB.

Arsenal cũng đã chiêu mộ Thierry Henry theo hình thức hỏi mượn 2 tháng từ CLB New York Red Bulls trong kì chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. "Với trường hợp của Henry, đó là một điều tuyệt vời khi cậu ấy trở lại bởi Henry là một tượng đài của Arsenal", Hill-Wood nhấn mạnh.

Theo thethaovanhoa.vn