12:11 06/12/2011

Arập Xêút sản xuất hơn 10 triệu thùng dầu/ngày

Bộ trưởng Dầu mỏ Arập Xêút Ali al-Nouaïmi ngày 6/12 (giờ Việt Nam) cho biết, sản lượng dầu thô của nước này hiện đã vượt mức 10 triệu thùng/ngày, đồng thời cam kết nước này sẵn sàng đáp ứng thiếu hụt về dầu trên thị trường.

Bộ trưởng Dầu mỏ Arập Xêút Ali al-Nouaïmi ngày 6/12 (giờ Việt Nam) cho biết, sản lượng dầu thô của nước này hiện đã vượt mức 10 triệu thùng/ngày, đồng thời cam kết nước này sẵn sàng đáp ứng thiếu hụt về dầu trên thị trường.


Hình ảnh từ trên cao của một cơ sở sản xuất dầu mỏ tại Arập Xêút. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo Bộ trưởng An Nuami, Arập Xêút quan tâm tới sự ổn định của thị trường, sẵn sàng sử dụng dầu dự trữ của mình để bù cho nguồn cung thiếu hụt hoặc khi nhu cầu dầu của thế giới tăng bất ngờ. Chính sách này sẽ được tiếp tục trong những thập kỷ tới và Arập Xêút quyết tâm duy trì hợp tác với các nước sản xuất dầu, đặc biệt là các nước thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), nhằm tạo sự ổn định trên thị trường.

Ông khẳng định Arập Xêút sẽ duy trì sản xuất theo nhu cầu của thị trường, trong đó có tính đến mối quan hệ giữa cung và cầu cũng như hợp tác đầy đủ với OPEC. Ông al-Nouaïmi còn cho hay, Arập Xêút vừa phát hiện mỏ khí đốt tại tỉnh Biển Đỏ (miền bắc nước này) và có thể khai thác thương mại. Tuy nhiên, ông không cho biết chi tiết trữ lượng.

Cuối tháng 11 vừa qua, Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Kirk cũng khẳng định rằng Arập Xêút đã cam kết sẵn sàng tăng sản lượng dầu để bảo đảm các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran không gây rối loạn thị trường dầu thô thế giới.

Theo số liệu chính thức của OPEC, sản lượng dầu thô của Arập Xêút đạt 8,05 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, đến tháng tháng 4/2011, con số này đã đạt mức 8,8 triệu thùng/ngày.

Thanh Bình (P/v TTXVN tại Ai Cập)