07:18 11/07/2011

Arập Xêút muốn sở hữu vũ khí hạt nhân

Tờ "Focus" ngày 11/7 dẫn lời hoàng tử Turki al-Faisal của Arập Xêút cho biết nước này sẽ buộc phải nỗ lực để có vũ khí hạt nhân nếu Iran cũng có loại vũ khí này.

Tờ "Focus" ngày 11/7 dẫn lời hoàng tử Turki al-Faisal của Arập Xêút cho biết nước này sẽ buộc phải nỗ lực để có vũ khí hạt nhân nếu Iran cũng có loại vũ khí này.

Vụ thử bom nhiệt hạch Licorne của Pháp năm 1970. Ảnh: Internet


Phát biểu trước các quan chức cao cấp, hoàng tử Turki al-Faisal, nguyên Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Arập Xêút, phê phán chính sách của Iran ở Trung Đông và tố cáo nước này chế tạo vũ khí hạt nhân.

Các nhà quan sát cho rằng Arập Xêút vốn lo sợ mối đe dọa Iran, nay càng thấy lo ngại trước viễn cảnh quân Mỹ rút khỏi Irắc và tình hình bất ổn định trong vùng, đặc biệt là ở Yêmen. Theo truyền thống, Arập Xêút thường mua vũ khí của Mỹ, Anh và Pháp. Đầu tháng 7/2011, nước này mua 200 xe tăng Léopard của Đức. Theo giới phân tích, Arập Xêút phải đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí và quay sang mua thêm vũ khí của Đức, thậm chí cả của Nga, vì khoảng trống do Mỹ để lại ở Irắc sẽ có lợi cho chiến lược của Iran tăng cường ảnh hưởng đến khu vực Địa Trung Hải.

Tuy vậy, Mỹ vẫn là nhà cung cấp vũ khí chính cho Arập Xêút, với một hợp đồng bán máy bay chiến đấu F15, trực thăng chiến đấu và huấn luyện, đang trong quá trình thương lượng trị giá 60 tỷ đôla giao hàng trong 15-20 năm. Nếu thành công, đây sẽ là vụ bán vũ khí lớn nhất trong lịch sử của Mỹ.

Trần Mạch
(P/v TTXVN tại Angiêri)