08:01 02/08/2012

Apple - Samsung đấu khẩu tại tòa án Mỹ

Ngày 1/8, các luật sư đại diện cho hai “đại gia” trong làng công nghệ thế giới là tập đoàn Apple (Mỹ) và tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) đã có màn đấu khẩu tại tòa án liên bang Mỹ ở San Jose, California trong vụ tranh chấp về bản quyền đối với các sản phẩm điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Ngày 1/8, các luật sư đại diện cho hai “đại gia” trong làng công nghệ thế giới là tập đoàn Apple (Mỹ) và tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) đã có màn đấu khẩu tại tòa án liên bang Mỹ ở San Jose, California trong vụ tranh chấp về bản quyền đối với các sản phẩm điện thoại thông minh và máy tính bảng.


 

Những mẫu máy hấp dẫn giúp Samsung vượt qua Apple về số lượng điện thoại thông minh bán ra trên thị trường.

 

Đây là phiên xử đầu tiên trong sự kiện được giới truyền thông Mỹ gọi là “vụ tranh chấp bản quyền thế kỷ”. Trước đó, Apple và Samsung đã không thể dàn xếp được với nhau trong phiên “hòa giải” ngày 21/5 vừa qua theo đề nghị của tòa án.


Mở màn phiên tòa, ông Harold McElhinny, một luật sư của Apple, cáo buộc Samsung đã bắt đầu sao chép mẫu mã iPhone của Apple ngay khi chiếc điện thoại thông minh này được công bố rộng rãi tháng 1/2007. Ông McElhinny cho rằng Samsung đã nhái mọi yếu tố của chiếc iPhone và hành động này không phải vô tình, mà là có chủ ý. Sau khi Apple cập nhật các sản phẩm của mình, Samsung cũng đã tiến hành hàng loạt thay đổi để sản phẩm của hãng này giống hệt sản phẩm của Apple.


Phản pháo lại, luật sư của Samsung, ông Charles Verhoeven, đã trình bày về lịch sử chiếc điện thoại di động của Samsung và cho rằng Samsung có loại điện thoại màn hình cỡ lớn từ năm 2006, trước cả iPhone của Apple. Theo ông, tài liệu nội bộ của Apple cho thấy các nhà thiết kế Apple cũng lấy cảm hứng từ các thiết kế của đối thủ, trong đó có Sony. Ông nói: "iPhone là sản phẩm tạo cảm hứng cho nhiều hãng nhưng điều đó có gì sai trái? Đó không phải là vi phạm bản quyền mà là cạnh tranh". Ngoài ra, luật sư Verhoeven cho rằng ngay cả một người quan sát bình thường cũng có thể dễ dàng phân biệt thiết kế của Samsung và Apple.


Đây được coi là phiên xét xử tranh chấp bản quyền lớn nhất ở Mỹ trong vài thập kỷ qua và hãng nào thua kiện sẽ mất hàng tỷ USD. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong ít nhất 4 tuần. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 3/8. Trong vụ kiện này, Apple đòi Samsung bồi thường hơn 2,5 tỷ USD tiền vi phạm thiết kế và các bằng sáng chế của mình.


Đây là một trong số những vụ kiện tụng bản quyền dính dáng đến Apple và Samsung trên toàn thế giới. Trong khi kết quả các vụ kiện không thống nhất ở châu Âu và Ôxtrâylia, Samsung rõ ràng đang ở thế phòng thủ trong vụ kiện ở Mỹ.


Trước phiên xét xử này, quan tòa Lucy Koh đã đưa ra lệnh tạm thời cấm Samsung bán máy tính bảng Galaxy và điện thoại thông minh Galaxy Nexus ở Mỹ. Nếu Apple thắng kiện, Samsung sẽ bị cấm bán vĩnh viễn các sản phẩm của mình ở Mỹ. Nếu Samsung chỉ thay đổi không đáng kể thiết kế của mình, hãng này sẽ bị coi là không tuân lệnh tòa án.


Theo khảo sát của hãng nghiên cứu IDC, Samsung bán được 50,2 triệu điện thoại thông minh trên toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 4 – 6/2012, trong khi Apple bán được 26 triệu chiếc iPhone. Samsung nắm 32,6% thị phần, còn Apple năm 16,9% thị phần. Tuy nhiên, Samsung lại thua Apple ở mảng máy tính bảng khi Samsung cùng với các nhà sản xuất máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android khác chỉ giành được 29% thị phần trong khi Apple chiếm tới 68%.

 


Thùy Dương